Chống buôn lậu - sức ép lớn dịp cuối năm

Ngày 15-1-2019, BĐBP Quảng Ninh đã công bố các quyết định kỷ luật của Bộ Tư lệnh BĐBP và BĐBP Quảng Ninh đối với các cá nhân sai phạm trong công tác chống buôn lậu diễn ra tại khu vực biên giới tỉnh này. Việc thi hành kỷ luật cho thấy 'sức ép' của công tác chống buôn lậu vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Đối tượng và tang vật trong 1 vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ. Ảnh: CTV

Với nhu cầu hàng hóa tiêu dùng tăng đột biến trong dịp gần Tết Nguyên đán, ở các khu vực biên giới bộ giáp với Trung Quốc thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng..., công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng chức năng luôn bị gia tăng sức ép. Thương lái đã thu nạp thêm cửu vạn từ 2 tháng trước Tết, sẵn sàng tìm kẽ hở trong “hàng rào” chống buôn lậu của các cơ quan chức năng để “đánh” hàng về Việt Nam.

Với đặc thù biên giới toàn tuyến Việt Nam - Trung Quốc phần lớn đi qua sông, suối và đồi núi nên sức “bung phá” hàng hóa qua lại tập trung ở một vài khu vực mà cả hai bên tập trung đông dân cư, có các đô thị thương mại và có tiềm lực sản xuất hàng hóa. Về phía nước bạn, Trung Quốc cũng có các khu vực giao thương buôn bán ở gần biên giới. Các đầu nậu lớn thường “đánh” chuyên từng mặt hàng như: Đồ điện tử, điện thoại, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng gia dụng, quần áo, túi, ví giày dép thời trang, giống vật nuôi, cây trồng... Với bất kể thứ hàng gì cũng đều được các đầu nậu hai bên móc nối với nhau hình thành đường dây rồi chờ sơ hở của cơ quan chức năng để tuồn qua biên giới.

Quảng Ninh có cửa khẩu quốc tế, quốc gia và nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với tổng chiều dài gần 800km nối với các tuyến đường thủy nội địa, bến xe khách, cảng biển. Đây vừa là lợi thế để Quảng Ninh phát triển kinh tế, nhưng cũng là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm trên địa bàn. Mới đây, tại điểm xuất hàng xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, do sơ suất, tắc trách, cán bộ, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồng Văn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã để chủ hàng cùng đội quân cửu vạn nhập lậu một lô hàng gạch men Trung Quốc vào tập kết ở gần chợ Đồng Văn. Đây là khu vực cặp chợ biên giới, thường xuyên diễn ra buôn bán qua lại giữa cư dân hai bên biên giới. Cán bộ BĐBP làm nhiệm vụ kiểm soát điểm thông quan đã sơ hở, không ngăn chặn được tình trạng hàng hóa nhập lậu.

Ngay sau khi sự việc được các phương tiện thông tin đại chúng thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP khẩn trương xác minh làm rõ thông tin trên.

Chiều 15-1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm điểm, xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm liên quan tới việc để xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại huyện Bình Liêu.

Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã ra quyết định cách chức Đồn trưởng, cảnh cáo Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô - đơn vị phụ trách địa bàn. Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Đồng Văn và 3 cán bộ Biên phòng trực tiếp làm nhiệm vụ bị cách chức, giáng cấp, đình chỉ và chuyển công tác khác. Đây là động thái quyết liệt, thể hiện sự quyết tâm của lực lượng BĐBP đối với những sai sót trong hệ thống các “mắt xích” chống buôn lậu từ trên xuống dưới.

Trước đó, BĐBP Quảng Ninh đã mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn, lậu gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Theo đó, các đơn vị triển khai nhiều biện pháp đấu tranh để bắt giữ đối tượng và xử lý vụ việc. Đặc biệt, đơn vị xác định rõ vai trò của người chỉ huy công tác trên biên giới trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Thượng tá Nguyễn Văn Thiềm, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh khẳng định, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ có hành vi tiêu cực, bảo kê, tiếp tay, làm ngơ cho tội phạm, đặc biệt là buôn lậu, gian lận thương mại. Nếu đơn vị nào để xảy ra “điểm nóng” về hoạt động của tội phạm, buôn lậu thì chỉ huy đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thượng tá Thiềm cũng cho biết: Trong năm 2018, các lực lượng chức năng trong tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt, xử lý 179.313 bao thuốc lá nhập lậu; 1.194,9kg pháo nổ; 429kg vảy tê tê; 666,91kg và 51 cá thể động vật hoang dã; 70.117 sản phẩm mỹ phẩm; 600kg thực phẩm chức năng; 2.595 chiếc điện thoại di động các loại; 166 thùng và 14.106 món đồ chơi bạo lực.

Ngày 10-1-2019, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2.160 lọ kem dưỡng da nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: La Lành

Theo nhận định của lực lượng chức năng, vào dịp cuối năm, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, thực phẩm không rõ nguồn gốc, gia súc, gia cầm, thủy hải sản và than lậu có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, các mặt hàng tiêu dùng như quần áo, đồ điện tử, điện gia dụng, thực phẩm, đồ chơi trẻ em, pháo nổ, thuốc lá điếu, rượu ngoại, bánh kẹo, hàng làm giả sản phẩm có thương hiệu, điện thoại di động, mỹ phẩm, xăng, dầu... cũng được các đối tượng buôn lậu tập trung gom hàng với số lượng lớn để tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Như vậy, sức ép của hàng lậu lên các tuyến biên giới sẽ còn tăng cao vào thời điểm áp Tết Nguyên đán, nhất là pháo nổ.

Chỉ riêng đợt giáp Tết năm nay, BĐBP Quảng Ninh đã bắt giữ 14 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ với 19 đối tượng, thu giữ tang vật 557kg pháo. Liên quan đến buôn bán trái phép pháo các loại, BĐBP Quảng Ninh đã xử lý hình sự, bàn giao cho cơ quan Công an xử lý, khởi tố 11 vụ, 13 đối tượng, tang vật 545kg pháo các loại.

Mặt trận chống buôn lậu càng cam go, các mắt xích của hàng rào các lực lượng chức năng càng không được phép lơ là, sai chệch nguyên tắc.

Thụy Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chong-buon-lau-suc-ep-lon-dip-cuoi-nam/