Chống buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam dịp cuối năm

Như đã trở thành 'thông lệ', vào dịp cuối năm, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới Tây Nam lại 'rộ' lên. Ngoài các mặt hàng 'truyền thống' như thuốc lá, đường cát, rượu ngoại…, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 còn xuất hiện tình trạng vận chuyển trái phép lợn qua biên giới. Để hoàn thành nhiệm vụ, các đồn, trạm Biên phòng phải túc trực trên các tuyến trọng điểm 24/14 giờ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang tăng cường cán bộ, chiến sĩ tập trung chống buôn lậu. Ảnh: CTV

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang tăng cường cán bộ, chiến sĩ tập trung chống buôn lậu. Ảnh: CTV

Kiên Giang: Đối tượng buôn lậu ngày càng manh động

Thời gian qua, việc chống buôn lậu và gian lận thương mại được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên triển khai hết sức quyết liệt. Dọc theo tuyến biên giới do đơn vị phụ trách, ngoài 3 trạm kiểm soát cố định còn được bố trí gần 10 tổ công tác lưu động. Không chỉ huy động tổng lực quân số của đồn, gần một năm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang còn bổ sung trên 70 quân nhân trẻ, có kinh nghiệm từ các đồn, đơn vị Biên phòng trong tỉnh về tăng cường cho công tác chống buôn lậu qua tuyến biên giới Hà Tiên. Đang là cao điểm của mùa khô nên khí hậu ở Hà Tiên rất khó chịu. Ban ngày nắng nóng gay gắt, anh em phải nương nhờ bóng cây hoặc trú tạm trong các lán lụp xụp. Tối đến lại giăng võng toòng teng, lấy chỗ tạm ngả lưng những lúc mệt mỏi.

Vừa trở về sau khi nỗ lực ngăn chặn một tốp vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy, Trung úy Đỗ Công Chiến, một cán bộ của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nói trong tiếng thở dồn: Do ruộng liền ruộng, nhà liền nhà lên rất thuận lợi cho việc đai vác, vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Chỉ cần lực lượng Biên phòng quay lưng đi vài phút là đã có 2-3 xe chở hàng lậu lao vút qua. Do vậy, lúc nào chúng tôi cũng phải “căng như dây đàn”, lúc đứng gác ở chỗ này, lúc chạy lại bịt chỗ kia, thế nhưng vẫn không thể ngăn chặn được triệt để.

Gần đây nhất, lúc 0 giờ 20 phút, ngày 24-12-2019, tại phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với BĐBP Kiên Giang tạm giữ xe ô tô tải chở 38 bao đường cát nhập lậu, tổng trọng lượng 1,9 tấn. Lợi dụng đêm tối, lái xe tải đã bỏ lại phương tiện và tang vật, chạy về phía bên kia biên giới.

Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, dân đai vác hàng lậu thường chia nhỏ đường, thuốc lá ra để vận chuyển nên khi bị bắt cũng không bị truy tố. Bên cạnh đó, vì “đồng tiền đi liền khúc ruột” nên phần lớn số người này rất manh động, sẵn sàng đánh trả lực lượng chức năng nếu bị bắt, bị tịch thu hàng. Công tác chống buôn lậu vì thế càng thêm phức tạp.

Long An: Buôn lậu thuốc lá diễn biến ngày càng phức tạp

Vào lúc 3 giờ, ngày 24-12-2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Long An tạm giữ một chiếc ô tô tải vận chuyển hơn 7.000 gói thuốc lá Jet. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Đoàn Văn Phương (sinh năm 1982), trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang khai nhận, số thuốc lậu đó Phương vận chuyển thuê, đang trên đường đưa từ biên giới vào nội địa thì bị bắt giữ. Trước đó, ngày 19-12, cũng tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Long An đã phát hiện, tạm giữ hơn 2.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trung tá Lê Trọng Tình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết, trên đoạn biên giới dài 13km do đơn vị quản lý, có rất nhiều lối mở “tự phát”. Những điểm này cũng được các đối tượng tận dụng “triệt để” để vận chuyển hàng lậu qua biên giới, nhất là vào đêm tối. Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, từ đầu tháng 12-2019, đơn vị đã tăng cường quân ra chốt chặn các khu vực trọng điểm trên biên giới. Phải nỗ lực và quyết tâm, đơn vị mới bắt được những vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn như đã nêu.

Theo Đại tá Phan Văn Phúc, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Long An, càng gần Tết Nguyên đán, buôn lậu qua biên giới càng nhiều, càng trắng trợn và liều lĩnh, nổi lên là mặt hàng thuốc lá, rượu ngoại, điện tử, điện lạnh... Nếu trước kia, việc vận chuyển hàng lậu chủ yếu dùng xe máy thì nay còn dùng cả ô tô. Cá biệt, một số tài xế còn “phê” ma túy trong lúc vận chuyển hàng lậu nên chúng rất liều lĩnh và manh động. Trong năm 2019, BĐBP Long An đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 146 vụ/61 đối tượng liên quan đến ma túy và buôn lậu qua biên giới; thu giữ hơn 74kg ma túy, gần 150.000 gói thuốc lá ngoại các loại, 40 tấn phế liệu, 17 xe ô tô và 98 xe máy là phương tiện vận chuyển hàng lậu.

An Giang: “Nóng” tình trạng buôn lậu đường

Vào lúc 20 giờ 40 phút, ngày 23-12-2019, tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang tạm giữ xe ô tô tải chở 100 bao đường cát nhập lậu (loại 50kg/bao), tổng trọng lượng 5 tấn, trị giá hơn 55 triệu đồng. Chỉ 2 ngày sau, tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, Đồn Biên phòng Phú Hội, BĐBP An Giang đã tạm giữ xe ô tô tải chở 15 bao đường cát (loại 50kg/bao) và 100 thùng bia Crown nhập lậu.

Trước đó, ngày 3-12-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh An Giang. Qua khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH Một thành viên Kim Hưng Lợi và Công ty TNHH Di Thạnh, cơ quan điều tra thu giữ gần 1.000 tấn đường cát trắng. Đây là vụ buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam lớn nhất tại tỉnh An Giang bị triệt phá. Đường dây này do Vi Hoàng Minh (sinh năm 1994, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Tang vật thuốc lá lậu bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, BĐBP Long An thu giữ. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, hiện nay, trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang có 88 chủ đầu nậu liên quan đến buôn lậu. Địa bàn trọng điểm là cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương; cửa khẩu Long Bình, Châu Đốc và Tịnh Biên... Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết, trong năm 2019, đơn vị độc lập và phối hợp bắt 298 vụ/52 đối tượng liên quan đến buôn lậu, thu giữ gần 200.270 gói thuốc lá ngoại các loại; 181.200kg đường cát và nhiều tài sản khác với tổng trị giá hàng hóa khoảng 18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, gần đây, việc vận chuyển lợn trái phép qua biên giới cũng diễn biến phức tạp. Điển hình, vào lúc 11 giờ, ngày 26-12-2019, Đồn Biên phòng Nhơn Hội, BĐBP An Giang tạm giữ 1 xe tải nhỏ, chở 11 con lợn, trọng lượng 935kg. Tài xế Võ Thanh Hiền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lợn trên. Đơn vị đã tịch thu tang vật và bàn giao cho cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số lợn nói trên. Được biết, trong tháng 12-2019, BĐBP An Giang đã thu giữ và tiêu hủy 70 con lợn thịt nhập lậu, tổng trọng lượng khoảng 4,5 tấn.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chong-buon-lau-tren-tuyen-bien-gioi-tay-nam-dip-cuoi-nam/