Chống chạy chức, chạy quyền khi lựa chọn nhân sự Đại hội

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Trong quá trình tham mưu thực hiện công tác cán bộ, phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường...; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ Ngành; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền…

Chiều 5/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Cơ bản hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, tháng 4/2020, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, toàn Ngành đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm không ách tắc, trì trệ và hoàn thành mọi công việc theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Tích cực tham gia các chương trình ủng hộ phòng chống dịch. Chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện chống đại dịch COVID-19.

Ngành đã hoàn thành 06 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp; được cấp ủy ghi nhận và đánh giá cao; đồng thời, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 khóa XII và các nội dung quan trọng khác.

Cũng theo báo cáo, hết tháng 4 đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Đã có 86% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội; trong đó có 26% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tăng 16% so với thời điểm 1/2016, trong đó: Quảng Ninh, An Giang, Sóc Trăng, Bình Định, Ninh Bình là những địa phương thực hiện chủ trương này ở 100% các thôn, tổ dân phố.

Các đảng bộ đã cơ bản hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đã có 11,07% tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội; xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở; trong đó lựa chọn 109 đại hội điểm và 45 đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư…

Theo Ban Tổ chức Trung ương, trong thời gian qua, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được triển khai, đạt kết quả tích cực trong toàn Ngành. Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương hoàn thiện Đề án “Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Quảng Bình thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đắk Lắk thực hiện Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số. Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân đội”. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030...

Không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền

Tháng 5/2020, toàn Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tháng 4/2020 vừa qua về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp tăng cường phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cán bộ, công chức của Ngành phải quán triệt quan điểm “chống dịch như chống giặc”; gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đồng thời, không để đình trệ, gián đoạn công việc.

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề tài, đề án được cấp ủy các cấp giao; trọng tâm là các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và Đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay đến hết quý II-2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở theo kế hoạch, làm cơ sở để chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Trong quá trình tham mưu thực hiện công tác cán bộ, phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường...; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ Ngành; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng và biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho các phần tử chạy chức, chạy quyền.

Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nắm vững tình hình chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng xấu đến công tác chuẩn bị nhân sự ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), tích cực tuyên truyền những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo về tổ chức xây dựng Đảng, tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Triển khai Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2020.

Tiếp tục xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; rèn luyện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng thực sự “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông...”; đồng thời tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23/4/2020 về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình; phải dày công nghiên cứu, chuẩn bị, toàn tâm, toàn ý lo cho công tác cán bộ, công tác nhân sự, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng, sát thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng vào dự thảo phương án công tác nhân sự Đại hội XIII trình Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sắp tới./.

Hiền Hòa

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/chong-chay-chuc-chay-quyen-khi-lua-chon-nhan-su-dai-hoi-554164.html