Chồng chém vợ, đốt nhà hại chết 2 người do mâu thuẫn tình cảm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự Bạch Văn Kha (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp).

Chiều nay (6/8), nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, liên quan đến vụ chém vợ, đốt nhà dẫn đến 2 người tử vong tại xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm dẫn đến thảm kịch trên.

Bước đầu Bạch Văn Kha khai nhận, do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi) là vợ Kha dẫn con về quê và xin trú tại nhà chị ruột là Nguyễn Bảo Kiểm (ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời).

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Ngày 6/8, Kha xuống Cà Mau tìm vợ để đưa hai mẹ con chị Trân trở về. Trên đường xuống, Kha mua 80.000 đồng xăng để sẵn trên xe. Đến nơi, Kha khuyên vợ trở về nhưng chị Trân không đồng ý. Sau đó, hai vợ chồng xảy ra cự cãi, xô xát.

Nghi ngờ chị Nguyễn Bảo Kiểm can thiệp, không cho vợ trở về với mình nên Kha đã dùng xăng tưới lên mùng rồi phóng hỏa khiến chị Kiểm và đứa con nhỏ mới 11 tháng tuổi tử vong.

Sau khi gây án, Kha bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị lực lượng Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ sau khoảng 2 giờ lẩn trốn.

Trước đó, VOV đã thông tin, vào khoảng 2h sáng nay, bà Nguyễn Mỹ Hường (ngụ ấp Cơi Năm B, xã Khánh Bình Tây) nghe con gái là Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi) kêu cứu. Bà Hường chạy ra xem thì thấy Bạch Văn Kha (37 tuổi) chồng của Trân đang cầm dao chém Trân, ngôi nhà nồng nặc mùi xăng. Cùng lúc đó, thì ngôi nhà phát ra tiếng nổ lớn và bốc cháy dữ dội.

Chị Trân cùng con gái và bà Hường chạy thoát ra ngoài được. Còn chị Nguyễn Bảo Kiểm (30 tuổi) và con trai 11 tháng tuổi không kịp thoát thân đã tử vong trong đám lửa.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng Cà Mau điều tra, làm rõ./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/chong-chem-vo-dot-nha-hai-chet-2-nguoi-do-mau-thuan-tinh-cam-796913.vov