Chống Covid-19, Campuchia hạn chế người dân đi lại trên toàn quốc

Chiều tối 9/4, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã ra chỉ thị hạn chế người dân đi lại trên toàn quốc nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Theo chỉ thị, việc đi lại giữa các huyện, tỉnh và thành phố với nhau sẽ bị cấm, trừ một số đối tượng đặc biệt như lực lượng vũ trang đi làm nhiệm vụ, xe cứu hỏa, xe cứu thương và các phương tiện vận tải hàng hóa…

Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Facebook nhân vật.

Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Facebook nhân vật.

Lệnh hạn chế đi lại này được áp dụng từ 24h ngày 9/4/2020 đến hết ngày 16/4/2020.

Viết trên Facebook của mình, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: “Vì an toàn của quốc gia và tính mạng của người dân, tôi không có lựa chọn nào tốt hơn chỉ thị này”.

Trước đó, Chính phủ Campuchia cũng quyết định hoãn thời gian nghỉ lễ Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmay để phòng chống . Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đều hoạt động bình thường vào ngày Tết./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chong-covid19-campuchia-han-che-nguoi-dan-di-lai-tren-toan-quoc-1035018.vov