Chống Covid-19: Đừng thêm một người 'lơ là'!

Văn bản thượng khẩn đã được Sở Nội vụ Hà Nội ban hành vào đêm ngày 12-5 yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 12-5, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã tiến hành cách ly y tế tòa nhà số 91 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), nơi hai bệnh nhân về từ Đà Nẵng đã dự Đại hội cổ đông tại Công ty cổ phần Đá quý và vàng Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tên cá nhân vi phạm, đồng thời là bệnh nhân Covid-19 được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong sáng nay. Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội cùng vợ được phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào chiều 12-5.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, sau khi đi du lịch Đà Nẵng về Hà Nội, cả hai có biểu hiện dịch tễ như ho, sốt, đau họng nhưng không khai báo y tế và còn đi lại nhiều nơi, tham gia nhiều hoạt động đông người.

Lịch trình di chuyển dày đặc trên địa bàn hai quận Thanh Xuân, Cầu Giấy và huyện Thanh Oai của hai bệnh nhân bao gồm liên hoan, chơi golf, tham dự đại hội cổ đông, về quê... Đáng nói hơn, ông Nguyễn Văn Thanh là người có chức vụ, quyền hạn, đại diện cho một doanh nghiệp nên không chỉ cần có trách nhiệm với bản thân, mà còn phải làm gương cho nhân viên của công ty trong phòng, chống dịch bệnh.

Hậu quả là, chỉ một người “lơ là” như vậy đã làm phát sinh các ca mắc mới. Sáng 13-5, CDC Hà Nội đã có thông tin về 2 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 mới. Cả hai đều có mặt tại buổi giới thiệu dự án mới tại khu đô thị Hồng Hà Eco City, có ông Nguyễn Văn Thanh tham dự. Số trường hợp F1 xác định được liên quan hai vợ chồng ông Thanh chỉ riêng ở quận Thanh Xuân tính đến 8h hôm nay là 150 người, trong đó 118 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp dương tính, số còn lại chưa có kết quả. Ngoài ra, đã có 2 cơ sở y tế phải bị phong tỏa. Chung cư nơi họ sinh sống và nhiều khu vực khác có liên quan bị kiểm soát chặt chẽ. Hàng nghìn người có liên quan phải cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm... Hệ thống chống dịch của thành phố tiếp tục bị đặt vào trạng thái “thử lửa” với những vất vả cho cả hệ thống y tế, chính quyền các địa phương, vốn chưa được một phút nghỉ ngơi khi dịch bệnh liên tục có những diễn biến phức tạp.

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, liên quan đến chùm 10 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 được ghi nhận tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội, bệnh nhân L.V.C (BN3092) đi du lịch ở thành phố Đà Nẵng trở về đã không khai báo y tế và lây bệnh cho nhiều người. UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện lập hồ sơ xử lý. Tại huyện Quốc Oai, một trường hợp trở về từ Bệnh viện K trong thời gian có dịch nhưng không khai báo kịp thời vừa bị xử phạt hành chính. Trường hợp này do có dấu hiệu sốt, đau họng, đau mỏi cơ, chân tay, đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Nhìn rộng hơn, còn nhiều hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, cũng xuất phát từ sự thiếu ý thức, tâm lý chủ quan, lơ là đang xuất hiện khắp nơi, như người dân còn “quên” đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; vượt hàng rào để vào công viên tập thể dục hay tụ tập ăn uống đông người nơi quán xá… cũng cần được xử lý nghiêm minh.

Lực lượng chức năng của phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân lập chốt kiểm soát ra vào tòa nhà nơi vợ chồng ông Thanh sinh sống.

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều 7-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các cấp ủy và chính quyền địa phương khắc phục ngay khuynh hướng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao trong nước.

Quan điểm của Chính phủ là ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch nhưng cũng đồng thời xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm (kể cả đối với cán bộ, công chức nhà nước), không nể nang, né tránh.

Ngày 10-5, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy với UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo: Nơi nào nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình mắc Covid-19 do lơ là, chủ quan, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm và công khai cá nhân vi phạm, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong vi phạm quy định phòng, chống dịch đối với ông Nguyễn Văn Thanh. Trong sáng nay (13-5), Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã có báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 với ông Nguyễn Văn Thanh. HANDICO khẳng định đây là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Văn Thanh và trách nhiệm tập thể liên quan của Ban Giám đốc Công ty Hacinco trong việc phân công điều hành công việc. Theo thẩm quyền và quy định, Tổng Giám đốc Tổng công ty HANDICO đã nghiêm khắc yêu cầu Ban Giám đốc Công ty Hacinco báo cáo kiểm điểm và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét tạm thời đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố và của Tổng công ty.

Xử lý mạnh đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội cũng là một trong những giải pháp, cách thức hữu hiệu nhằm khống chế tối đa những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe chính mình, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải gương mẫu, đi đầu, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; không để lặp lại việc “một người lơ là cả xã hội vất vả”. Mỗi cá nhân, từ ý thức thực hiện những việc làm đơn giản, chủ động và tự chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng là đã có thể giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tiền của cho cả đất nước; quyết định dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ sớm hay muộn.

Cuộc chiến ấy, đừng có thêm “một người lơ là”!

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/999198/chong-covid-19-dung-them-mot-nguoi-lo-la