Chồng cũ ôm mìm đến trường truy sát cô giáo

Ngày 3/10, ông Lâm Quang Huy- Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết: Công an tỉnh Kon Tum đang tiến hành điều tra làm rõ vụ chồng cũ ôm mìn xông vào trường truy sát nữ giáo viên Trường mầm non Đăk Rơ Ông vào đêm 2/10.

Cô Huê đang được cấp cứu tại Bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 2/10, Đỗ Hải Âu (32 tuổi, ngụ tại khối dân phố 2, thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) tìm vào Trường mầm non Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông để tìm vợ cũ là cô giáo Nông Thị Huê (32 tuổi) đang ở tại khu tập thể của trường. Do cổng trường bị khóa, nên Âu tìm cách vượt bờ rào để tiếp cận phòng ở của vợ cũ. Khi bất ngờ đột nhập vào phòng, trong tay Âu cầm một quả mìn và nắm giữ, giằng co với cô Huê. Lúc này trong phòng còn có cô giáo Y Rô Xăm, khi thấy hai người đang giằng co, Âu dí quả mìn vào người cô Huê, thì cô Xăm kịp thoát ra ngoài để kêu cứu thì lúc này quả mìn phát nổ.

Hậu quả, cô Huê bị dập nát bàn tay phải, gãy chân trái, vùng mặt bị nhiều thương tích, còn nghi phạm Đỗ Hải Âu bị đứt lìa bàn tay trái, hai chân bị gãy, dập nát… ngay sau khi vụ việc xảy ra, các giáo viên nhà trường đã kịp thời đưa cả hai người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Tại hiện trường, phòng ở và nhiều vật dụng bị hư hỏng nặng, nhà bị tốc mái

Nghi phạm gây ra vụ nổ Đỗ Hải Âu

Theo ông Hoàng Văn Tình (ngụ tại tỉnh Đăk Nông, cậu ruột của cô của Huê) cho biết: hai vợ chồng Âu- Huê ly dị gần một năm nay và đã có với nhau hai người con Đỗ Thành Đạt (8 tuổi) và Đỗ Như Ý (2 tuổi), do hoàn cảnh khó khăn nên cô Huê đã gửi hai người con của mình cho ông Tình chăm sóc.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.

Q.KHẢI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chong-cu-om-mim-den-truong-truy-sat-co-giao-post228010.html