Chồng cứa cổ vợ và hai cháu nhỏ rồi cướp xe máy bỏ trốn

Mâu thuẫn vợ chồng, Tú dùng dao cứa cổ vợ và hai cháu (con của chị gái vợ), sau đó cướp xe bỏ trốn.

Nhà số 28 Ngõ 84 đường Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền - nơi xảy ra sự việc

Ngày 30/7, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đang tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm cứa cổ vợ và hai cháu nhỏ vào tối ngày 29/7.

Nghi phạm của vụ án được xác định là Nguyễn Quốc Tú (SN 1972, trú tại đường Phương Lưu, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Nạn nhân gồm: chị Nguyễn Thị Thu Hảo (SN 1980, vợ của Tú) và 2 cháu ruột Trịnh Hồng M. (7 tuổi) và Trịnh Hồng Q. (6 tuổi), con của chị Hiếu là chị gái của chị Hảo.

Trước đó, chị Hảo và Tú có mâu thuẫn, chị Hảo bỏ về nhà chị Hiếu ở Ngõ 84 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Khoảng 18h30 ngày 29/7, Tú đến nhà chị Hiếu tìm vợ. Lúc này, chỉ có chị Hảo và 2 cháu M. và Q. ở nhà. Tại đây, Tú và chị Hảo xảy ra tranh cãi, Tú dồn chị Hảo vào phòng tắm rồi rút dao cứa cổ chị Hảo. Nạn nhân nhanh chóng dùng khăn quấn vết thương rồi chạy ra ngoài kêu cứu.

Tiếp đó, đối tượng lên gác khống chế hai cháu nhỏ, M. bị cứa một nhát dao vào cổ nhưng cháu vẫn cố dùng tay để đỡ cho em trai nên bị dao cứa thêm một nhát vào bàn tay. Tú tiếp tục dùng dao cứa vào cổ cháu Q..

Cháu Trịnh Hồng M. đang được điều trị tại bệnh viện

Đúng lúc đó, nghe tiếng kêu cứu hàng xóm xung quanh chạy sang thì Tú cầm dao chạy ra ngoài đường. Chạy đến Ngã 6 đầu đường Nguyễn Trãi, đối tượng đã khống chế và cướp xe máy của một người đàn ông đang dừng xe nghe điện thoại rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm đã nhanh chóng đưa 3 dì cháu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền. Sau đó, các nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) điều trị. Do được cấp cứu kịp thời nên vết thương ở vùng cổ 3 nạn nhân không làm nguy hiểm đến tính mạng nhưng tinh thần 2 cháu bé rất hoảng loạn.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Tú.

Vũ Đạt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chong-cua-co-vo-va-hai-chau-nho-roi-cuop-xe-may-bo-tron-d266315.html