Chồng đại gia của Lã Thanh Huyền thường vào bếp nấu ăn cho vợ

Ở tuổi 36, diễn viên Lã Thanh Huyền được khán giả ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên chồng đại gia và con trai.

Công việc kinh doanh đang chiếm rất nhiều thời gian của tôi

- Nói đến Lã Thanh Huyền người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một người đẹp có cuộc sống sang chảnh, đồ hiệu, sở hữu nhiều bất động sản giá trị và khối tài sản khuyếch xù. Chị nghĩ sao khi mọi người hay gọi chị với biệt danh “nghệ sĩ đại gia” nhất nhì phía Bắc?

Tôi làm nghệ thuật nhưng bản thân cũng là một người làm kinh doanh. Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh từ thời ông bà bố mẹ rồi đến tôi cũng vậy. Khi kết hôn, anh xã cũng là một doanh nhân, nghệ thuật chiếm 50% cuộc sống của tôi. Thế nên mọi người hay trêu là diễn viên đại gia, diễn viên doanh nhân. Tôi làm nghệ thuật vì đam mê nhưng công việc chính của tôi vẫn là kinh doanh. Kinh doanh hiện tại chiếm rất nhiều thời gian của tôi.

- Ngoài tài sản vật chất, ở tuổi 36 cuộc sống bên chồng và con trai kháu khỉnh của chị luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Chị chia sẻ một chút về cuộc sống hạnh phúc của mình?

Cuộc sống của tôi cũng giống như mọi người thôi. Tuy nhiên tôi bận hơn vì điều hành 2 công ty riêng. Bên cạnh đó cũng vẫn phải chu tất công việc chăm sóc gia đình. Đặc biệt ở thời điểm này con trai cũng đang trong lứa tuổi rất cần bố mẹ định hướng, chăm sóc nên tôi và ông xã luôn phiên nhau ở bên và định hướng cùng con. Công việc bận ban ngày nhưng buổi tối tôi dành hoàn toàn thời gian cho gia đình, để cùng nhau ăn tối và dạy con học và cùng nhau chia sẻ tất cả những gì diễn ra trong một ngày.

- Khi chưa có dịch Covid-19, được biết chị cùng gia đình nhỏ thường xuyên chọn các điểm đến sang chảnh ở châu Âu mỗi năm. Thời điểm dịch bùng phát trên thế giới, một người đi du lịch nhiều như chị cảm thấy như thế nào?

Du lịch như là mục đích sống của tôi vậy. Có những năm tôi đi hơn chục chuyến du lịch dài ngày khắp thế giới. Mỗi chuyến ngoài tận hưởng những cảnh quan tuyệt đẹp còn là dịp để gia đình có những phút giây tận hưởng bên nhau. Cậu con trai có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích, trải nghiệm những điều tuyệt vời ở nước ngoài, có thật nhiều kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp bên bố mẹ. Tôi rất trân trọng những giây phút bên gia đình những chuyến đi như vậy.

Rất buồn là khi dịch Covid -19 xuất hiện, cuộc sống của mọi người đều bị ảnh hưởng, đảo lộn. Chúng ta đều mong rằng Việt Nam sẽ kiểm soát được dịch Covid -19, rất nhanh gọn như các đợt dịch trước. Nếu như không thể đi du lịch nước ngoài được thì đi du lịch trong nước bởi Việt Nam cũng có rất nhiều cảnh đẹp.

- Cũng hơn 1 năm kể từ khi bộ phim 'Tình yêu và tham vọng' lên sóng, mặc dù vai diễn nhận được rất nhiều sự yêu mến nhưng vì sao vẫn chưa thấy chị nhận lời đóng phim?

Công việc kinh doanh đang chiếm rất nhiều thời gian của tôi khi một lúc phải điều hành cả hai công ty. Với vai trò là Chủ tịch, công việc của tôi nhiều gấp 3 người phụ nữ bình thường. Đôi khi chính tôi cũng thấy mình làm quá nhiều việc nhưng nhờ cách làm việc khoa học tôi cũng sắp xếp được công việc và có thời gian để chăm sóc gia đình.

- Giờ đây, chị thích xuất hiện với vai trò là diễn viên hay hình ảnh nữ tổng Lã Thanh Huyền?

- Giờ đây, chị thích xuất hiện với vai trò là diễn viên hay hình ảnh nữ tổng Lã Thanh Huyền?

Làm nghệ thuật hơn 18 năm, tôi rất yêu và tự hào khi mọi người gọi diễn viên Lã Thanh Huyền. Tình yêu và sự đam mê dành cho nghệ thuật lúc nào cũng cháy bỏng, chưa bao giờ nguội lạnh cũng chẳng bao giờ thay đổi. Dù bận đến đâu đi chăng nữa, khi có dự án phim phù hợp, vai diễn hay cuốn hút như vai Tuệ Lâm trong Tình yêu và tham vọng, tôi vẫn sẽ sắp xếp để tham gia. Khán giả hàng ngày vẫn vào Facebook của tôi để nhắn tin và bình luận mong chờ ngày tôi trở lại với phim truyền hình. Điều này tôi rất xúc động. Tuy nhiên, giờ đây tôi cần chắt lọc và lựa chọn kỹ hơn với những dự án phim phù hợp.

- Là một người vô cùng bận rộn, vậy chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc kinh doanh và việc chăm sóc cho gia đình, bản thân?

Công việc luôn bận bịu nhưng tôi xây dựng kế hoạch làm việc rất khoa học và linh hoạt. Khi nào có thời gian tôi đều dành chăm sóc gia đình và làm đẹp. Để có được một gia đinh hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi thì không còn cách nào khác mình phải biết cách sắp xếp. Ở độ tuổi này, tôi đặc biệt quan tâm đến làn da và sức khỏe tinh thần. Mọi người hay hỏi tại sao Huyền đẹp? Bí quyết đơn giản thôi, đó là cách làm việc khoa học, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Tôi còn tập yoga để duy trì sắc vóc nữa, để được đẹp thì cần phải chăm sóc thôi.

Công việc của chồng tôi rất bận nhưng khi có thời gian là vào bếp

- Ông xã có chia sẻ cùng chị chứ?

Chắc chắn rồi. Anh xã là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Anh ấy bận hơn tôi nhưng tôi thấy rất may mắn khi mình có một gia đình hạnh phúc. Anh ấy rất thông cảm và thấu hiểu khi tôi bước chân vào công việc kinh doanh. Anh ở bên và cho tôi rất nhiều lời khuyên, động viên có cả sự dìu dắt nữa.

- Tình yêu của chị và ông xã thời điểm hiện tại và trước đây có điều gì thay đổi?

Chúng tôi yêu nhau nhiều hơn, ngoài tình yêu là tình thương và là sự gắn bó nữa. Anh luôn quan tâm và yêu thương tôi như thủa ban đầu. Anh chăm sóc tôi và con, hay có những cử chỉ ân cần với vợ. Công việc của anh bận nhưng khi có thời gian anh sẽ vào bếp để làm những món ăn rất ngon cho 2 mẹ con. Con trai tôi ảnh hưởng nhiều từ bố. Anh ấy là một người rất chăm chỉ làm việc và có một sự nghiệp thành công nhưng luôn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình, thường xuyên tâm sự và định hướng cho con.

- Hết dịch (khi dịch được kiểm soát tốt hơn) điều chị muốn làm nhất là gì? Nơi nào chị sẽ đi?

Tất nhiên nơi đầu tiên tôi đến sẽ là Châu Âu. Bình thường một năm tôi tới vài lần, 2 năm không được đi nên rất nhớ, cũng mong là đại dịch sớm kết thúc trả lại sự yên bình trên thế giới. Giờ đây mong mọi người có một sức khỏe tốt để cùng nhau bước qua đại dịch này.

Trần Đạt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/chong-dai-gia-cua-la-thanh-huyen-thuong-vao-bep-nau-an-cho-vo-742855.html