Chồng đâm chết vợ vì không cho đem xe máy đi cầm đồ

Không được cho mang xe máy đi cầm đồ, Nhẫn và vợ cùng anh trai vợ đã xảy ra xô xát dẫn đến một vụ án mạng thương tâm.

Ảnh minh họa

Khoảng 3h40 ngày 22/8 tại thôn 2, xã Vạn Phúc, Thanh Trì (Hà Nội) xảy ra vụ xô xát khiến 1 người tử vonng, 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho thấy, khi biết Nguyễn Ngọc Nhẫn (SN 1980, trú tại thôn 2) định mang xe máy đi cầm cố thì vợ là chị Nguyễn Thị Kim C (SN 1979) ngăn cản, không cho mang đi.

Một lúc sau, mọi người nghe thấy tiếng kêu của chị C. Lúc này anh trai chị C là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1973, trú tại Thanh Trì) chạy sang can ngăn thì bị Nhẫn dùng dao đâm nhiều nhát.

Trong lúc giằng co, anh Cường đạp khiến Nhẫn ngã. Lợi dụng việc này chị C vùng chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu thì bị Nhẫn đuổi theo đâm vào người.

Chị C và anh Cường được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên chị C đã tử vong.

Sau khi gây án, Nhẫn bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng hung khí gây án. Được biết, Nhẫn mới được tha tù vào tháng 11/2017 về tội trộm cắp tài sản.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/chong-dam-chet-vo-vi-khong-cho-dem-xe-may-di-cam-do-2018082209331887.htm