Chồng đâm vợ nghi ngoại tình với lái xe: Nhà khá giả

Người chồng đâm vợ vì nghi ngoại tình với lái xe là người hiền lành, trước đó hai vợ chồng vẫn vui vẻ và đi chơi với nhau.

Người chồng đâm vợ tử vong do nghi ngờ vợ ngoại tình với lái xe là ông Trần Văn Dân (SN 1975, P.Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Nạn nhân là bà Đào Thị K. (SN 1977).

Chiều 26/2, trao đổi với PV, một người dân phường Khuê Trung cho biết, trước đó, vợ chồng ông Dân vẫn vui vẻ hòa đồng, thậm chí còn đi chơi với nhau. Hai vợ chồng ông Dân mở công ty kinh doanh nên kinh tế khá giả, không có gì thiếu thốn hay khó khăn. Sự việc ông Dân đâm vợ tử vong khiến địa phương ai cũng bất ngờ.

"Tôi cũng nghe nói nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc ông Dân giết vợ do mâu thuẫn gia đình. Theo thông tin hội viên hội phụ nữ nơi gia đình chị K sinh sống cho biết, chị K trước đó vẫn tham gia sinh hoạt với hội tuy nhiên chưa từng nghe chị kể về chuyện gia đình hay mâu thuẫn, cãi vã với chồng" - người dân này thông tin.

Cùng ngày, chia sẻ với PV, Chủ tịch UBND phường Khuê Trung thông tin: "Vụ việc ông Dân đâm vợ tử vong địa phương đã nắm được. Ở địa phương ông Dân chưa có tiền án, tiền sự hay mâu thuẫn gây gổ với ai. Kinh tế gia đình ông Dân thuộc hàng khá giả không phải diện khó khăn bởi ông Dân mở công ty kinh doanh xây dựng.

Hai vợ chồng ông Dân từ trước đến nay vui vẻ không có vấn đề gì, bản thân ông Dân hiền lành, tốt và không có sai phạm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra và làm rõ".

Công an lấy lời khai đối tượng Trần Văn Dân

Theo thông tin trên tờ Công Lý, trong đã nảy sinh mâu thuẫn vì ông Dân nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình cảm với lái xe của mình nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Khoảng 20h00’ ngày 25/2/2019, tại số nhà 49 Bình Hòa 2, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, sau khi cãi nhau, bà K. điều khiển xe mô tô đi ra khỏi nhà nên ông Dân gọi điện thoại yêu cầu bà K. quay về để tiếp tục nói chuyện.

Sau khi quay về nhà, ông Dân và bà K.cùng vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Tại đây, hai bên tiếp tục cãi vã, mâu thuẫn đến đỉnh điểm. Trong lúc tức giận, ông Dân đã dùng dao inox tấn công bà K. Thấy chồng cầm dao, bà K.đã van xin ông Dân tha lỗi nhưng ông Dân vẫn cầm dao đâm bà K.

Bị đâm, bà K. ôm bụng khóc nên ông Dân rút dao ra và vứt lên đầu giường. Con trai nghe tiếng bà K. kêu cứu nên chạy đến thì phát mẹ bị thương và đã đưa bà K đi cấp cứu. Sau khi gây án, ông Dân đã đến CAP Khê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đầu thú. Bà K. sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-dam-vo-nghi-ngoai-tinh-voi-lai-xe-nha-kha-gia-3375320/