Chồng đập vỡ vỏ bia đâm thủng bụng vợ vì bị cằn nhằn nhậu say xỉn

Thấy chồng nhậu xỉn về nhà, vợ cảm thấy khó chịu nên cằn nhằn và mâu thuẫn bùng phát, người chồng liền đập vỡ chai bia rồi đâm thủng bụng vợ làm rách dạ dày khiến thức ăn tràn vào ổ bụng.

Người chồng đã đập vỡ vỏ bia đâm thùng bụng vợ vì bị cằn nhằn nhậu xỉn - Ảnh minh họa

Người chồng đã đập vỡ vỏ bia đâm thùng bụng vợ vì bị cằn nhằn nhậu xỉn - Ảnh minh họa

Ngày 6.1, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho hay bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị một phụ nữ bị chồng dùng chai bia đập vỡ rồi đâm thủng bụng, làm rách dạ dày sau khi cằn nhằn chồng nhậu say xỉn.

Nạn nhân là chị N.T.H. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) được chuyển đến cấp cứu vào đêm 5.1 trong tình trạng nguy kịch, có vết thương hở, rách nham nhở ở vùng bụng.

Theo thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày, chồng chị H. đi nhậu về nhà. Thấy chồng trong tình trạng say xỉn, chị H. liền cằn nhằn thì bị anh cự cãi lại. Sau đó, 2 người lớn tiếng với nhau, bất ngờ người chồng đã đập vỡ vỏ chai bia rồi xông tới đâm thẳng vào vùng bụng của vợ khiến máu chảy loang lổ. Mọi người trong gia đình hoảng sợ liền đưa chị H. đến phòng khám đa khoa trên địa bàn sơ cứu rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất.

PGS.TS Đỗ Kim Quế - Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho hay vết thương ở bụng của chị H. sâu khoảng 5cm, gây thủng dạ dày khiến nạn nhân bị trào thức ăn từ dạ dày ra ngoài và tràn một phần vào ổ bụng.

Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Trong lúc mổ, ê kíp phát hiện dạ dày của bệnh nhân bị đâm rách, đây là nguyên nhân khiến thức ăn chưa được tiêu hóa trào ra ngoài và tràn một phần vào ổ bụng.

“Sau khi rửa ổ bụng, cắt lọc hoại tử, ê kíp phẫu thuật đã khâu lại vết thương dạ dày, đóng ổ bụng cho bệnh nhân. Hiện người bệnh đã qua được nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị để tránh nguy cơ nhiễm trùng”, bác sĩ Quế cho biết.

Bác sĩ Hoàng Tuấn, Phó trưởng khoa Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất cho biết thời gian gần đây bệnh viện này tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do bạo hành gia đình. Hầu hết các vụ bạo hành diễn ra khi những người có liên quan trong tình trạng sử dụng rượu bia rượu nên mất kiểm soát hành vi của bản thân.

Những trường hợp giải quyết mâu thuẫn gia đình trong lúc đã sử dụng rượu bia khiến không ít người thân trong gia đình gặp phải những thương tích nghiêm trọng. Có trường hợp tử vong, nhiều trường hợp phải gánh chịu những hậu quả nặng nề như: yếu liệt, mất khả năng vận động, mất khả năng lao động, ảnh hưởng tiêu cực về thẩm mỹ...

“Chuyện đúng sai trong mỗi gia đình khi mâu thuẫn xảy ra đều rất phức tạp. Tuy nhiên, hành vi bạo hành của nam giới đối với phụ nữ và ngược lại là rất khó chấp nhận. Trong trường hợp này nếu người vợ đề nghị cơ quan công an vào cuộc, hành vi bạo hành bị đưa ra pháp luật thì đây là tội cố ý gây thương tích phải xử lý hình sự. Khi đó, chẳng những gia đình đổ vỡ mà người gây án còn vướng vào vòng lao lý”. bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chong-dap-vo-vo-bia-dam-thung-bung-vo-vi-bi-can-nhan-nhau-say-xin-129050.html