Chồng đi ăn trộm tiền về cho vợ mua vàng

Lợi dụng sơ hở, A Mách đột nhập vào sà lan của chị Thùy lấy trộm 75 triệu đồng, cùng 1 điện thoại mang về cho vợ cất giữ để mua vàng.

Ngày 4/12, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với 02 bị can: A Mách (SN 1984, trú tại khóm Hà Bao 2, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản” và Ro Ni (SN 1986, vợ A Mách) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị can A Mách cùng vợ Ro Ni.

Theo điều tra, tối ngày 26/3/2023, A Mách điều khiển vỏ lãi (loại thuyền máy) từ khu vực khóm Hà Bao 2, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú về hướng chợ thị xã Tân Châu. Khi đến đoạn sông thuộc ấp Vĩnh Lợi 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, A Mách phát hiện chiếc sà lan của chị Trần Thị Thanh Thùy (SN 1986, trú tại địa phương) đang neo đậu cặp bờ sông, mà không có người trông coi.

A Mách liền điều khiển vỏ lãi tiếp cận rồi leo lên sà lan dùng dây chì mở khóa cabin để đột nhập vào buồng lái lấy trộm số tiền 75 triệu đồng và 01 điện thoại đi dộng, hiệu Iphone 13 Promax.

Tang vật vụ án.

Số tài sản vừa trộm được, A Mách đem về nhà nói với Ro Ni (vợ A Mách) biết và đưa Ro Ni cất giữ. Ngày hôm sau (27/3), A Mách cùng vợ đem số tiền trộm được đi mua 9 chỉ vàng 24k với giá 50 triệu đồng, số tiền còn lại Ro Ni cất giữ tiêu xài cá nhân. Sáng ngày 27/3, chị Thùy quay trở lại sà lan thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản nên đến Công an xã Châu Phong trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định và mời A Mách cùng vợ đến trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, A Mách và Ro Ni đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Trong quá trình điều tra, xác minh được biết, A Mách là đối tượng từng có 02 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/chong-di-an-trom-tien-ve-cho-vo-mua-vang-408036.html