Chống dịch Covid-19: Quảng Ninh ngăn chặn triệt để đi lại trái phép qua đường mòn biên giới

Cùng với các ngành, các tổ chức dồn sức phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng đang căng mình tuần tra, kiểm soát, bám sát, gác từng đường mòn lối mở trên dọc tuyến biên giới nơi địa đầu Tổ quốc, bởi nguy cơ người dân hai bên xuất nhập cảnh trái phép có thể diễn ra bất cứ lúc nào, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đang quản lý địa bàn 7 xã, phường biên giới, ven biển của TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, với chiều dài đường biên 26,1km. gồm 15 cột mốc, từ cột mốc 1.352+50m đến 1.367+ 246m

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đang quản lý địa bàn 7 xã, phường biên giới, ven biển của TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, với chiều dài đường biên 26,1km. gồm 15 cột mốc, từ cột mốc 1.352+50m đến 1.367+ 246m

Do dịch bùng phát vào đúng dịp Tết Nguyên Đán nên hầu hết các chiến sĩ biên phòng đều phải ở trực, nhiều cán bộ chiến sĩ 2, 3 tháng chưa về nhà

Nhiều chốt kiểm soát không có điện, không sóng điện thoại, phải đi cách 2-3km để lấy nước. Nhiệt độ về đêm tại một số chốt chặn có thể xuống thấp, gió lạnh cắt da cắt thịt khiến việc thực thi càng khó khăn

Chốt chặn mốc 1322 thuộc xã Đồng Văn - nằm trong số 6 chốt kiểm soát dã chiến tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới huyện Bình Liêu

Bí thư Huyện ủy Bình Liêu (ngoài cùng bên trái) và Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (thứ 2 từ trái qua) đến động viên các cán bộ, chiến sĩ tại chốt. Mỗi điểm chốt luôn có từ 5-8 người thay phiên ứng trực, bao gồm các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồn Hoành Mô, cán bộ tăng cường từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và lực lượng dân quân tự vệ địa phương

Hầu hết cán bộ, chiến sỹ và dân phòng ở các điểm chốt trên tuyến biến giới dài hơn 43km tại huyện Bình Liêu phải tự làm “bếp”tự tạo (dựng vài hòn đá, đun bằng cây củi), để nấu nước uống, nấu ăn ngay tại chốt và chủ yếu món ăn “quen thuộc”của các cán bộ chiến sĩ là mỳ tôm

Chốt tại khu vực mốc 1.302 là chốt xa và có thời tiết khắc nghiệt nhất, nhiệt độ về đêm có thể xuống tới 3 độ C, sương mù dày đặc nên dễ xảy ra tình trạng vượt biên trái phép. Các cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên túc trực và tuần tra chặt chẽ. Do chốt nằm giữa đỉnh núi lộng gió nên lều bạt dã chiến không thể dựng được, huyện Bình Liêu đã hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ Biên phòng lán tôn dựng thay thế. (Ảnh Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cung cấp)

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền cho cư dân biên giới về diễn biến bệnh dịch, cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Công tác phòng chống bệnh dịch còn nhiều phức tạp và gian nan; nhưng những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh ai cũng quyết tâm và động viên nhau giữ vững tinh thần

Do các Bộ đội biên phòng Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng túc trực, kiểm soát liên tục 24/24 giờ tại các chốt và tuyến biên giới, nên đến nay Quảng Ninh đã ngăn chặn triệt để, không có trường hợp nào đi lại trái phép tại đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới. Tính đến hết ngày 21/2/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19. Đến nay, Quảng Ninh đã thực hiện biện pháp cách ly đối với 1.129 trường hợp, trong đó có 822 người đã ra viện, hết cách ly và 307 người đang cách ly (cách ly tại cơ sở y tế: 32 ca; cách ly ngoài cơ sở y tế: 275 ca).

Xuân Phú - Tiến Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chong-dich-covid-19-quang-ninh-ngan-chan-triet-de-di-lai-trai-phep-qua-duong-mon-bien-gioi-132978.html