Chống dịch trên đường biên giới ở Gia Lai

Gần hai tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Công an địa phương (LLVT tỉnh Gia Lai) đã chung sức vượt khó, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao từ vùng biên giới.

Ngày 28-3, sau hai ngày chúng tôi mới đi hết 90km đường biên giới của tỉnh Gia Lai. Có đi, có đến, có ngủ, có ăn uống… mới thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả và không ít nguy hiểm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 từ vùng biên giới. Từ đầu tháng 2, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ chỉ BĐBP Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khảo sát dọc tuyến biên giới và quyết định đặt 26 tổ chốt chặn, 7 điểm (có dựng 10 lều trại dã chiến), mỗi tổ có 5 đồng chí, trong đó có 3 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, một dân quân thường trực và một công an xã. Tại các điểm chốt bố trí từ 7 đến 30 cán bộ, chiến sĩ (riêng điểm ở Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 30 đồng chí). Các đơn vị đã mua sắm trang thiết bị, vật chất y tế phòng, chống dịch. Mặc dù điều kiện ăn ở, sinh hoạt rất khó khăn, thời tiết vùng biên giới khắc nghiệt, thiếu nước… nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ chiến sĩ làm việc ở đây rất nhiệt tình, hiệu quả.

Tính đến ngày 28-3 tại trạm Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe ban đầu, làm tờ khai y tế… và chuyển về Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nhận cách ly 235 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về. Không quản hiểm nguy, gian khổ, lấy nhiệm vụ là trên hết, cùng với tình cảm, trách nhiệm cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đặt cuộc sống của người dân lên trên hết, vì nhân dân phục vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai chung sức, vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ “chống giắc Covid- 19” trên vùng biên giới của Tổ quốc.

 Lực lượng quân y đo thân nhiệt cho người dân tại cửa khẩu.

Lực lượng quân y đo thân nhiệt cho người dân tại cửa khẩu.

Các lực lượng chức tuyên truyền cho người dân trước khi về khu cách ly.

Bộ đội chuẩn bị bữa ăn cho số công dân Việt Nam từ Campuchia về cách ly.

Bộ đội các tổ chốt chặn đi lấy nước từ dưới suối lên phục vụ sinh hoạt ăn uống.

Tại khu cách ly ban đầu trên các chốt chặn, bộ đội hướng dẫn, động viên người dân về khu cách ly theo quy định.

Thanh niên địa phương đồng hành cùng bộ đội phòng chống dịch bệnh trên biên giới.

Bộ đội thực hiện nhiệm vụ trên các tổ chốt chặn phòng, chống dịch.

Bài, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chong-dich-tren-duong-bien-gioi-o-gia-lai-613635