Chồng đổ xăng đốt vợ rồi ôm con bỏ trốn

Sau khi tạt xăng đốt vợ vì con quấy khóc, người chồng ôm con bỏ chạy trốn.

Chiều 9- 8, Công an xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, đang phối hợp Công an huyện Nghĩa Đàn xác minh, làm rõ vụ việc chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Nghĩa Long) bị bỏng do bị đổ xăng đốt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 9-8, con trai hai tuổi của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thảo và chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Nghĩa Long) quấy khóc. Lúc này, anh Thảo thức giấc, hai vợ chồng mâu thuẫn nhau.

Trong lúc nóng giận, anh Thảo đã lấy can xăng ở trong nhà đổ lên người chị Hiền rồi châm lửa đốt. Lửa bùng cháy, chị Hiền hốt hoảng chạy ra giếng nước, gọi người đến cứu, dập lửa.

Hàng xóm và anh em bà con đã chạy ngay đến giúp chị Hiền dập lửa, đưa chị đi cấp cứu. Anh Thảo ôm con rồi lấy xe máy chạy đi khỏi nhà, bỏ trốn. Người dân đã trình báo sự việc lên UBND xã và Công an xã Nghĩa Long.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/chong-do-xang-dot-vo-roi-om-con-bo-tron-851211.html