Chồng đoạt mạng vợ bằng 36 nhát dao: Hàng xóm chưa hết bàng hoàng

Người dân phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của người chồng đoạt mạng vợ bằng 36 nhát dao. Hiện công an vẫn đang tiến hành điều tra và truy bắt nghi phạm.

Vụ án đau lòng

Theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra và tiến hành truy bắt nghi phạm Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1983, trú tại tổ 6, phường Yên Thế, TP Pleiku).

Thịnh được xác định là nghi can trong vụ án "đoạt mạng vợ bằng 36 nhát dao".

Người dân phường Yên Thế, Tp Pleiku vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của người chồng đã nhẫn tâm sát hại người từng đầu ấp, tay gối với mình bằng 36 nhát dao.

Nhà nạn nhân cũng là nơi gây án và nạn nhân (ảnh nhỏ) - Ảnh: Thiên Ân/ Thanh Niên

Theo một người hàng xóm, khoảng 18h ngày 9/9, sau một hồi cãi nhau, Thịnh dùng dao đâm vợ chị K. (vợ Thịnh). Chị T. (em gái K.) vào can ngăn cũng bị Thịnh đâm 1 nhát vào chân. Không dừng lại, Thịnh còn cầm dao hăm dọa "nếu còn vào ngăn cản sẽ bị giết". Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến nhà thì thấy chị K gục trên vũng máu, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khám nghiệm tử thi, xác định chị K tử vong do bị đâm 36 nhát. Tại hầm rút sau nhà, cảnh sát điều tra cho hút khô, phát hiện 1 cây dao nhọn dài khoảng 40cm nghi là hung khí giết chết chị K.

Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm?

Liên quan đến vụ việc, báo Công an Nhân dân thông tin thêm, ngày 11/9, hàng trăm người thân, bạn bè của nạn nhân cũng đã đến để đưa tiễn người phụ nữ xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng xóm cho hay, chị K. được biết đến là một “hot girl” có tiếng ở TP Plei Ku. Còn Thịnh là con trai út trong một gia đình khá giả có tiếng ở khu vực Biển Hồ Gia Lai.

Rất đông người dân đến tiễn đưa nạn nhân - Ảnh: Người đưa tin

Trao đổi trên báo Công an Nhân dân, một người bạn của Thịnh cho hay, Thịnh không nghiện ngập, rượu chè nhưng có tính ham mê cờ bạc, cá độ nên nợ nần nhiều. Trước đây, gia đình Thịnh cho một căn nhà để 2 vợ chồng sinh sống nhưng đã bán để trả nợ. 2 vợ chồng dọn về ở chung với bố mẹ vợ.

Cũng theo người bạn này, vợ chồng Thịnh cưới nhau cách đây khoảng 3 năm, có 1 đứa con nhỏ hơn 2 tuổi. Cả hai vợ chồng lại không có nghề nghiệp gì.

“Cách đây không lâu, thấy K. hay than vãn về cuộc sống, tình cảm chuyện vợ chồng. K. đã làm đơn li dị nhưng Thịnh không đồng ý và cố níu kéo hàn gắn gia đình. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến Thịnh dùng dao đâm chết K.” - báo Công an Nhân dân dẫn lời người bạn này thông tin thêm.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi Thịnh sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Ai là người biết tung tích Thịnh ở đâu thì cần báo cho cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ.

Nhiều án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình là hậu quả hành vi bộc phát

Theo phân tích của Cơ quan Điều tra, phần lớn những vụ án mạng, cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đều có tính chất bột phát, thủ phạm gây án trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh dẫn đến không làm chủ được hành vi.

Trao đổi trên báo Gia Lai online ở góc độ cuộc sống hôn nhân gia đình, ông Trần Đặng Anh Việt-Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Pleiku, cho biết: “Trong những năm gần đây, tỷ lệ án ly hôn trên địa bàn thành phố chiếm số lượng lớn so với các loại án khác. Trong số đó, có khoảng 20% vụ ly hôn có yếu tố bạo lực gia đình, còn các vụ ly hôn khác vì không phù hợp quan điểm sống. Đặc biệt, độ tuổi ly hôn ngày càng trẻ hóa (đa số từ 35 tuổi trở xuống), thậm chí có những cặp vợ chồng mới cưới nhau được vài tháng đã xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn nên ra tòa xin ly hôn. Thực tế cho thấy, giới trẻ hiện nay chưa thực sự ý thức được vai trò và tầm quan trọng của hôn nhân gia đình. Họ yêu vội, cưới vội mà không có sự tìm hiểu, tư vấn kỹ càng trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngoài ra, theo quy định mới của pháp luật, sau khi Tòa án nhận đơn ly hôn thì phải về địa phương xác minh mâu thuẫn của gia đình trước khi chấp thuận đơn ly hôn. Tuy nhiên, đại diện các tổ dân phố đều không hề biết nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn hoặc biết rất mập mờ. Chính vì vậy, công tác hòa giải những mâu thuẫn gia đình ngay từ cơ sở hiện nay chưa thực sự được quan tâm, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn gia đình kéo dài, dễ xảy ra xung đột”.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/chong-doat-mang-vo-bang-36-nhat-dao-hang-xom-chua-het-bang-hoang-a201626.html