Chồng giật tóc vợ khiến con văng xuống đất

Thấy chị T.C bế con, anh A.V chạy theo túm tóc giật lại từ đằng sau khiến cả hai mẹ con ngã, cháu bé văng xuống đất.

Liên quan đến thông tin chồng đánh vợ khiến con văng xuống đất, sáng ngày 27/6, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện UBND phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội xác nhận và cho biết, tổ dân phố đã tiến hành hòa giải giữa 2 vợ chồng này.

Trước đó, vào sáng ngày 26/6, nhiều người chia sẻ clip người chồng giật ngược tóc vợ rồi đánh. Cú giật mạnh khiến đứa con nhỏ đang được mẹ bế bị va đập mạnh vào cánh cổng rồi văng ra ngoài.

Anh A.V túm tóc chị T.C khiến em bé bị va đập mạnh

Anh A.V túm tóc chị T.C khiến em bé bị va đập mạnh

Nói về việc này, chị T.C - người phụ nữ trong clip cho biết, trước đây anh A.V và chị chung sống không đăng kí kết hôn. Khi chị sinh con được 2 tháng, chị bế con về nhà bố mẹ đẻ ở phường Hạ Đình sinh sống cho đến nay.

Khoảng 4h30 chiều ngày 20/6, anh A.V đến nhà chị yêu cầu được gặp con. Lúc này, bé đang ngủ, đến 5h30 chị T.C mới bế cháu xuống. Chị thấy anh A.V đang nói chuyện điện thoại nên bế con ra cổng đứng chơi.

Anh A.V cho rằng gia đình chị T.C cấm cản việc anh gặp con nên buông lời xúc phạm. Hai người cự cãi, cháu bé hoảng sợ, quấy khóc nên chị T.C bế con tránh đi.

Anh A.V chạy theo, túm tóc chị T.C, kéo giật lại đằng sau khiến cả hai mẹ con ngã xuống đất. Cháu bé đập đầu vào cánh cổng và bị ngất.

Mẹ ruột chị T.C và hàng xóm chạy ra can ngăn, đưa cả hai mẹ con vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị T.C đã làm đơn gửi lên Công an phường Hạ Đình trình báo.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/chong-giat-toc-vo-khien-con-vang-xuong-dat-3409504/