Chồng giết vợ rồi dựng hiện trường giả tai nạn giao thông

Bực tức vì liên tục bị vợ la mắng, Thu dùng hung khí đánh vợ. Trên đường đưa đi cấp cứu, phát hiện vợ đã tử vong nên Thu dựng hiện trường giả tai nạn giao thông.

 Đối tượng Thu ở giữa hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Đối tượng Thu ở giữa hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Sáng 5.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã di lý đối tượng Mã Minh Thu (55 tuổi, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về trại tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, khuya 31.3, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi), là vợ Thu đã tử vong ở cầu số 1 thuộc đường liên xã đoạn qua Buôn Bling, xã Cư M’Gar.

Thời điểm trên, trên người bà Xuân có nhiều vết máu ở đầu, bên cạnh là chiếc xe máy.

Nhận tin báo, Công an huyện Cư M’gar tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Nghi ngờ vụ việc có nhiều tình tiết bất thường, không giống một vụ tai nạn giao thông nên Công an huyện báo cáo lên Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp điều tra.

Sau khi điều tra, tiến hành khoanh vùng nhiều đối tượng tình nghi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác định chồng của nạn nhân là người có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại cơ quan công an, Thu một mực quanh co chối tội. Tuy vậy, sau 3 ngày điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Thu đã cúi đầu nhận tội.

Thu khai, ngày 31.3, vợ chồng Thu vào làm rẫy ở Buôn Bling, xã Cư M’Gar thì đến tối xảy ra mâu thuẫn.

Ấm ức vì bị vợ chửi nhiều giờ nên thu lấy một gậy sắt gần đó đánh liên tiếp vào đầu rồi chở nạn nhân đi cấp cứu.

Đến địa điểm trên thì phát hiện vợ chết, Thu liền dựng hiện trường giả để qua mặt cơ quan chức năng.

Về phần mình, sau khi dựng hiện trường giả, Thu chạy bộ về chòi rẫy lau chùi vết máu, thu dọn hiện trường, phi tang hung khí rồi đi ngủ.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/chong-giet-vo-roi-dung-hien-truong-gia-tai-nan-giao-thong-709875.ldo