Chống khủng bố hâm nóng Hội nghị ASEAN

TP - Ngoại trưởng Thái Lan cho biết Hội nghị Bộ trưởng ASEAN diễn ra từ ngày 19/7 tại Phuket (Thái Lan) tập trung thảo luận vấn đề chống khủng bố sau khi xảy ra đánh bom tại hai khách sạn sang trọng ở Jakarta (Indonesia).

Trong cuộc gặp đầu tiên chiều 19/7, các ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố phản đối vụ đánh bom ở Jakarta ngày 17/7. Tuyên bố cũng nêu rõ ASEAN luôn sát cánh với chính phủ và nhân dân Indonesia trong cuộc chiến chống khủng bố. Các bộ trưởng đến từ 26 nước và các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN tuần tới cũng sẽ thảo luận về vấn đề khủng bố và bạo lực. Ngoại trưởng các nước đối tác – Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc – cũng có mặt tại Phuket để bàn thảo những vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay trong khu vực. Theo lịch trình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 22/7 trước khi tới Phuket. Khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, căng thẳng giữa Thái Lan với Campuchia xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear cũng được quan chức ASEAN và các nước đối tác thảo luận. An ninh được tăng cường tối đa tại Phuket trong thời gian diễn ra các cuộc gặp của lãnh đạo ASEAN và các nước đối tác. Không có thông tin nào về hoạt động của khủng bố tại Phuket nên các biện pháp an ninh chủ yếu nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình phản đối của phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Hơn 10.000 binh lính quân đội cùng cảnh sát được tăng cường tới Phuket. Quân đội lập trạm kiểm soát xung quanh những địa điểm diễn ra hội nghị và kiểm tra chặt các xe ô tô ra vào. Hàng trăm cảnh sát và binh lính quân đội được điều động tới các khách sạn, nơi tổ chức hội nghị, để ngăn người biểu tình tràn vào bên trong. Hội nghị ASEAN và các sự kiện liên quan diễn ra tại Pattaya (Thái Lan) gần đây bị hủy bỏ do cuộc biểu tình của phe áo đỏ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=166676&channelid=5