Chống lãng phí từ quy hoạch có tầm nhìn

Thảo luận tại tổ sáng nay, một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch covid-19, nhiều ý kiến cho rằng, cần thiết phải giải phóng các nguồn lực đang gặp vướng mắc, nằm chờ một cách lãng phí.

Đồng thời làm quy hoạch một cách có tầm nhìn để thúc đẩy đầu tư có hiệu quả. Đặc biệt là câu chuyện về sản xuất điện đang được dư luận quan tâm hiện nay.

Dẫn chứng về việc nguồn điện trong toàn hệ thống đã không còn công suất dự phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải đưa ra nhiều giải pháp để huy động các nguồn điện, trong đó, có việc đàm phán để tăng nhập điện từ Trung Quốc và Lào. Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, có rất nhiều dự án điện gió, đã đầu tư rất nhiều tiền nhưng phải nằm chờ hòa lưới điện một cách lãng phí.

Không chỉ riêng ngành điện, một số ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực là do chưa làm tốt công tác quy hoạch. Trong khi quy hoạch về bản chất phải đi trước một bước để tạo hành lang phát triển, thì hiện nay chưa bắt kịp, dẫn đến nhiều lúng túng trong thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cần phải có giải pháp tháo gỡ, giải phóng nguồn lực đất đai đang vướng mắc, nằm chờ một cách lãng phí./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Thanh Nga – Dương Dung – Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chong-lang-phi-tu-quy-hoach-co-tam-nhin