Chồng mắc Covid-19, vợ 'xé rào' đưa con đi học khiến 900 người bị cách ly

900 người phải tự cách ly sau khi một người phụ nữ Nga vẫn đưa con tới nhà trẻ trong khi người chồng được xác định mắc Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 tại Nga vẫn gia tăng. (Ảnh: Sputnik)

Tại thành phố Magadan thuộc vùng Viễn Đông của Nga, các bác sĩ đã phải đưa 900 người vào diện tự cách ly sau khi một người phụ nữ không tuân thủ quy định cách ly mà vẫn đưa con tới nhà trẻ, trong khi chồng của người này được xác nhận mắc Covid-19.

RT đưa tin, theo ông Sergey Nosov, thị trưởng vùng Magadan, “kế hoạch của những người dân tuân thủ mọi quy định và yêu cầu trong giai đoạn dịch bệnh đã bị phá hủy chỉ vì một người vô trách nhiệm. Đây không chỉ là hành động vô trách nhiệm mà là sự ngạo mạn. 900 người có tiếp xúc đã không thể rời khỏi khu vực cho tới khi họ thực hiện hết lệnh cách ly”.

Phát biểu trong cuộc họp của chính quyền khu vực hôm 5/6, thị trưởng Nosov cho hay một gia đình đã được đưa vào diện cách ly sau khi người cha nhập viện và được chẩn đoán mắc Covid-19. Tuy nhiên, người vợ vẫn vi phạm quy định cách ly và đưa con tới nhà trẻ. Hành động này đã gây nguy hiểm cho học sinh trong trường và gia đình của những đứa trẻ này.

Cũng theo ông Nosov, thậm chí người phụ nữ đã điền thông tin vào bản khai tại trường rằng không có bất cứ thành viên nào trong gia đình mắc Covid-19.

Theo quy định của luật pháp Nga, vi phạm luật cách ly có thể bị phạt tới 40.000 rúp (581 USD). Nếu một người tiếp xúc với người mang virus corona chủng mới và sau đó bị mắc bệnh, hình phạt đối với người làm lây lan dịch bệnh sẽ bị tăng lên thậm chí là ngồi tù nếu người có tiếp xúc tử vong.

Vùng Magadan nằm cách phía đông thủ đô Moscow 6.000 km và gần như tách biệt hoàn toàn với đất nước Nga. Do đó, khu vực này có số ca mắc Covid-19 thấp hơn nhiều so với thủ đô Moscow. Cụ thể, tính tới ngày 5/6, vùng Magadan xác nhận có 286 người mắc Covid-19. Con số này thấp hơn Moscow tới 700 lần, nơi hiện có 191.069 người mắc bệnh.

Còn theo Reuters, Nga ghi nhận 8.855 ca mới mắc Covid-19 trong ngày 6/6 nâng tổng số ca mắc bệnh lên 458.689.

Giới chức Nga cho hay, 197 người đã chết trong vòng 24 giờ qua tại Nga vì mắc Covid-19. Theo đó, Nga hiện có 5.725 người chết vì Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chong-mac-covid-19-vo-xe-rao-dua-con-di-hoc-khien-900-nguoi-bi-cach-ly-254538.html