Chóng mặt với tòa tháp cao nhất châu Âu sắp hoàn thành tại Nga

Trung tâm Lakhta sắp sửa hoàn thành ở St. Petersburg, Nga, cao 462m với 87 tầng là một trong những tòa nhà 'xoắn' cao nhất thế giới.

Hình vẽ của họa sỹ về Trung tâm Lakhta. Đây là tòa nhà “siêu cao” (những tòa nhà trên 300m trên thế giới) đầu tiên của St. Petersburg, nằm cách trung tâm thành phố chỉ vài km.

Hình vẽ của họa sỹ về Trung tâm Lakhta. Đây là tòa nhà “siêu cao” (những tòa nhà trên 300m trên thế giới) đầu tiên của St. Petersburg, nằm cách trung tâm thành phố chỉ vài km.

Mới đây trên Youtube xuất hiện một video cho người xem cảm giác nhảy tự do từ tòa tháp cao nhất châu Âu này. (Ảnh cắt từ clip)

Ảnh chụp từ trên không mới đây cho thấy Trung tâm Lakhta giờ đã là một tòa tháp hoàn thiện.

Xung quanh tòa tháp là khu phức hợp các không gian công cộng bao gồm 3 quảng trường, 1 sân khấu tròn ngoài trời với 2.000 chỗ ngồi và cảnh quan tản bộ.

Một phần của trung tâm này sẽ được dùng làm trụ sở cho tập đoàn dầu khí Nga Gazprom, “mẹ” của công ty con thi công dự án này Lakhta Center JSC,. Gazprom dự kiến “dọn về nhà mới” vào cuối năm 2019.

Dự án được khởi công năm 2012. Tòa nhà 87 tầng có phần chóp bao gồm đài quan sát và nhà hàng, mang lại cho du khách cảnh tượng cực kỳ ngoạn mục về Vịnh Phần Lan.

Ý tưởng thiết kế ban đầu của tòa tháp được đưa ra từ năm 2011 bởi Tony Kettle, khi đó còn là kiến trúc sư cho công ty RMJM của Scottland.

Theo Philip Nikandrov, một trong những kiến trúc sư tham gia dự án này, ngoại thất của tòa nhà được hoàn thành cuối mùa hè này, còn nội thất sẽ được hoàn thiện trong năm 2019.

Công trình được bao phủ bởi 16.500 tấm kính được trang bị cửa chớp tự động và van được thiết kế để giảm thất thoát nhiệt. Đây là 1 trong các biện pháp giúp cho Trung tâm Lakhta là 1 tòa nhà thân thiện với môi trường, bên cạnh việc lọc và tái sử dụng nước.

Phần móng của tòa nhà được đào sâu đến 82m dưới mặt đất, vì thế nó được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là tòa nhà “đổ bê tông liên tục lớn nhất” trong lịch sử.

Toàn thân của tòa nhà này “vặn xoắn” 1 góc 90 độ từ móng lên đến đỉnh. Gió trên đỉnh tháp có thể thổi với tốc độ gần 140km/h, vì thế công trình này cần tới 15 cột trợ lực để phân tán lực cho phần lõi.

Phần dưới tòa tháp là một mái vòm cao đến 98m. Phần đế của tòa nhà có một mặt dài 260m.

Gazprom từ lâu đã nhắm St. Petersburg làm nơi đặt trụ sở mới cho tập đoàn này và đã “rục rịch” xây 1 tòa tháp ở đây từ năm 2006.

Lakhta Center giành lấy ngôi vị “tòa nhà cao nhất châu Âu” từ tòa tháp liên bang Mosow, hoàn thành năm 2017, cao 374m.

Theo chủ dự án, giờ đây Trung tâm Lakhta là công trình chọc trời ở cực bắc của thế giới. Trung tâm Lakhta hiện là tòa nhà cao thứ 13 trên thế giới./.

Diệu Hương/VOV.VN
Theo CNN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/anh-chong-mat-voi-toa-thap-cao-nhat-chau-au-sap-hoan-thanh-tai-nga-797601.vov