Chống ngập cục bộ tại thành phố Tây Ninh: Cần một giải pháp toàn diện

Năm nay, nhiều cơn mưa lớn bất thường, nhất là vào tháng 10 và đầu tháng 11.2023, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ ở nhiều địa điểm tại thành phố Tây Ninh

Một con hẻm trên địa bàn thành phố Tây Ninh bị ngập sau mỗi cơn mưa lớn.

Những “điểm đen” về ngập cục bộ vào mùa mưa như đường Cách Mạng Tháng Tám (CMT8) đã có dự án nâng cấp đường sắp triển khai; các điểm ngập cục bộ khu vực đường Nguyễn Văn Rốp (phường IV) cũng đang trông chờ vào dự án nâng cấp, mở rộng đường có thi công hệ thống thoát nước.

Tuy nhiên, điểm ngập nặng cục bộ phát sinh tại đường Trần Phú (khu vực cầu K21, phường Ninh Sơn) vào ngày 5.11 vừa qua cần chính quyền Thành phố đưa ra giải pháp xử lý trong thời gian tới. Bên cạnh đó còn có các điểm khác bên trong những con hẻm nhỏ chưa có hệ thống mương thoát nước, hoặc có nhưng không đủ khả năng tiêu thoát nước.

Thống kê sơ bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố qua những đợt mưa lớn kéo dài mùa mưa năm nay cho thấy, hầu hết các phường nội thị đều có những điểm ngập cục bộ.

Tại phường 1 gồm các khu vực hẻm nhánh hẻm 27 qua hẻm 31 đường 30.4; hẻm 18 đường Trần Hưng Đạo (khu vực cống Ông Cam); hẻm 23 đường 30.4; hẻm 37 đường 30.4; đường Phan Chu Trinh ngập sâu do nước rạch Tây Ninh dâng cao và hẻm 16 đường Nguyễn Văn Tốt.

Các khu vực ngập nặng như cuối hẻm 19 đường Tua Hai; sau Văn phòng khu phố 3, đoạn từ đường Nguyễn Văn Tốt vào hết khu dân cư; hẻm 6 quốc lộ 22B đến hẻm 1 đường CMT8.

Ngoài ra còn có khu vực hẻm 9, hẻm 3 đường Trưng Nữ Vương, đường Huỳnh Công Nghệ và các hẻm của tuyến đường này.

Tại phường 2, các khu vực bị ngập gồm đường Yết Kiêu (đoạn từ cầu sắt đến trước cửa văn phòng KP1); hẻm 1, đường Yết Kiêu; hẻm 6, đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tại phường 3, các hẻm 63, 65, 67 khu phố 2; hẻm 2, 2A, 4, 6, 8 và khu vực xóm Lò Than khu phố 7; phía sau nhà máy xử lý nước thải Thành phố, khu phố 4…

Riêng phường IV, các điểm ngập cục bộ nặng mà người dân thường xuyên phản ánh như: ngã tư Nguyễn Văn Rốp - Huỳnh Công Giản; ngã ba Lộ Chánh Môn A - hẻm 25 Lạc Long Quân; cuối hẻm 78 đường CMT8; đường CMT8 đoạn trước UBND phường Hiệp Ninh; đường Lạc Long Quân đoạn từ hẻm 7 Lạc Long Quân đến ngã tư Ao Hồ và đoạn trước siêu thị Go.

Một điểm ngập cục bộ nặng.

Phường Hiệp Ninh ngập nặng tại khu vực ngã ba hẻm 75 CMT8 giao với hẻm 11 Huỳnh Tấn Phát.

Phường Ninh Thạnh, tình trạng ngập xảy ra tại khu vực đường Bời Lời, hẻm 68 Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Phúc và khu vực phường Ninh Sơn. Khu vực Suối Vườn Điều ngập từ đầu đường Điện Biên Phủ đến cuối tuyến suối thuộc khu phố Ninh Phúc, Ninh Đức, Ninh Lợi.

Trên địa bàn phường Ninh Sơn, mùa mưa năm nay ngập nặng tại khu vực cầu K21 (đường Trần Phú, kênh Tây), khu phố Ninh Bình; khu vực đường 784 từ ngã tư Tân Bình đến cầu K21 kênh Tây và khu vực núi Bà; ngã ba Điện Biên Phủ và đầu đường 17 Bời Lời…

Có thể nói, sau mỗi cơn mưa lớn kéo dài, trên địa bàn nội thị thành phố Tây Ninh gần như xảy ra tình trạng ngập cục bộ ở các địa phương, cần có giải pháp xử lý toàn diện, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh.

Theo ông Lương Bá Can- Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, UBND Thành phố đã chỉ đạo cho các phường, xã trực tiếp rà soát các điểm ngập úng cục bộ, thường xuyên trên địa bàn để có giải pháp khắc phục kip thời cho người dân. Lãnh đạo UBND Thành phố đã cùng phòng chuyên môn kiểm tra thực tế các vị trí ngập thường xuyên để chỉ đạo xử lý khắc phục kịp thời.

Hiện tại, sau mỗi cơn mưa lớn, khu vực đường CMT8 trước UBND phường Hiệp Ninh thường ngập cục bộ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, ảnh hưởng đến việc lưu thông, do hệ thống cống thu nước nhỏ. Thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh phối hợp với UBND thành phố Tây Ninh đầu tư chỉnh trang đường CMT8, trong đó có hệ thống thoát nước, sẽ giải quyết được tình trạng ngập úng tại đây.

Riêng khu vực đường Trần Phú, phường Ninh Sơn, do đoạn này chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, mưa lớn, lượng nước trên núi Bà đổ về rất lớn, dẫn đến tình trạng ngập. Trước mắt, UBND thành phố Tây Ninh đã xử lý tạm thời bằng cách đặt ống nước thoát xuống kênh Tây. UBND Thành phố sẽ kiến nghị Sở Giao thông Vận tải đầu tư hệ thống thoát nước trên tuyến đường này.

Thiên Tâm

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chong-ngap-cuc-bo-tai-thanh-pho-tay-ninh-can-mot-giai-phap-toan-dien-a165993.html