Chống người thi hành công vụ

Ngày 14-3, Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sinh (SN 2004, trú tại TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Viết Dương (SN 2004, trú tại huyện Bình Xuyên) về tội chống người thi hành công vụ. Hai đối tượng này được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Ngày 14-3, Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sinh (SN 2004, trú tại TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Viết Dương (SN 2004, trú tại huyện Bình Xuyên) về tội chống người thi hành công vụ. Hai đối tượng này được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 11-3, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Bình Xuyên phát hiện năm chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm trên đường 36 theo hướng Tam Đảo - Bình Xuyên. Mặc dù lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng nhóm thanh niên không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Tổ công tác. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Sinh điều khiển xe máy BS 88H1-275.14 đâm vào Thượng úy Lê Quang Toàn, cán bộ Đội CSGT. Vụ va chạm khiến cho Thượng úy Toàn bị gãy xương chân phải, gãy tay phải và chệch xương bả vai, phải nhập viện điều trị. Hai đối tượng bị thương nhẹ. Lãnh đạo Cục CSGT và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Quang Toàn tại bệnh viện.

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 14-3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Ngọc Anh (SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, Ngọc Anh cho khách vay 500 triệu đồng trong 30 ngày lấy lãi 84,5 triệu đồng tương ứng lãi suất 169%/tháng. Có trường hợp, Ngọc Anh cho khách vay 300 triệu đồng trong ba ngày lấy lãi 50 triệu đồng... Căn cứ vào tài liệu điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Chu Thị Ngọc Anh. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đột nhập nhà dân, trộm cắp

Ngày 14-3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989, trú tại tỉnh Hải Dương) về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận, lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, các gia đình đang mải nấu cơm quên không khóa cửa, đối tượng đã thực hiện trót lọt khoảng mười vụ trộm cắp tài sản tại TP Hải Dương. Tài sản chủ yếu là túi xách, tiền, điện thoại và máy tính chủ nhà để ở ngay phòng khách hoặc chân cầu thang tầng 1. Trước đó, Đạt đột nhập vào nhà ông Đinh Đức T (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) để trộm cắp, bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-638428/