Chồng Nhật chiều chuộng búp bê tình dục hơn cả vợ

Bác sĩ 45 tuổi mặc quần áo gợi cảm, đeo trang sức, thậm chí tắm cho búp bê và muốn ở bên người tình silicone mãi mãi.

Ozaki đưa người tình silicone ra ngoài đi dạo. Ảnh: AFP.

Mayu là búp bê silicone có kích cỡ người thật. Mayu hiện ngủ chung giường, sống cùng mái nhà với Masayuki Ozaki và vợ con anh ở Tokyo.

"Sau khi vợ tôi sinh con, chúng tôi ngừng quan hệ tình dục nên tôi cảm thấy rất cô đơn", AFP dẫn lời bác sĩ vật lý trị liệu 45 tuổi trong một cuộc phỏng vấn.

Ozaki thẹn thùng thú nhận, anh phải lòng Mayu ngay lần đầu tiên trông thấy búp bê được trưng bày ở cửa hàng. Người đàn ông này hẹn hò cùng người tình silicone trên xe đẩy. Anh thậm chí còn đội tóc giả, mặc quần áo gợi cảm và đeo trang sức cho búp bê.

"Vợ tôi tức giận khi lần đầu tiên thấy tôi mang Mayu về nhà. Còn bây giờ thì cô ấy miễn cưỡng chấp nhận Mayu", Ozaki nói.

Lúc biết Mayu không phải là một búp bê Barbie khổng lồ, con gái Ozaki đã rất sốc và sợ hãi. Nhưng giờ, cô bé đã đủ lớn để hiểu chuyện. Con gái Ozaki thậm chí còn chia sẻ quần áo với Mayu.

Hẹn hò với búp bê

Ozaki là một trong số những đàn ông Nhật Bản đang có xu hướng chuyển sang hẹn hò lãng mạn với búp bê cao su, thay vì có mối quan hệ với người thật.

"Phụ nữ Nhật lạnh lùng và hờ hững", Ozaki chia sẻ trong lúc đang đi dạo bên người tình silicone. "Họ rất ích kỷ. Đàn ông muốn có ai đó lắng nghe, thay vì càu nhàu mỗi lần thấy họ trở về nhà từ nơi làm việc. Dù tôi có bất cứ vấn đề gì, Mayu cũng luôn chờ đợi tôi. Tôi yêu cô ấy và muốn ở bên nàng mãi mãi. Tôi muốn được chôn cùng Mayu và đưa nàng lên thiên đường".

Ozaki nâng niu, chiều chuộng búp bê Mayu. Người đàn ông này phải lòng nàng búp bê cao su ngay lần đầu tiên trông thấy. Ảnh: AFP.

Mỗi năm có khoảng 2.000 búp bê tình dục giống người thật được bán ra ở Nhật Bản, với giá từ 6.000 USD. Búp bê được trang bị các ngón tay linh động, phần đầu có thể tháo ra và cả bộ phận sinh dục. Theo Hideo Tsuchiya, giám đốc điều hành hãng sản xuất búp bê Orient Industry, công nghệ đã có một bước tiến dài trong việc cải thiện búp bê bơm phồng thành những cô nàng trông y như thật hiện tại.

"Búp bê trông y như thật và cảm giác như bạn đang chạm vào da người. Ngày càng nhiều đàn ông mua búp bê kiểu này vì họ thấy có thể trò chuyện thực sự với chúng", Hideo giải thích.

Trong lúc Nhật Bản đang vật lộn tăng tỷ lệ sinh thì ngày càng nhiều nam giới quay lưng lại với tình yêu và những giá trị truyền thống để có một cuộc sống tĩnh lặng. Yoshitaka Hyodo sống một mình và có bạn gái. Anh sở hữu hơn 10 búp bê kích cỡ người thật và chúng được mặc quân phục để cùng chủ nhân chơi trò chiến tranh ảo. Lúc còn trẻ, Yoshitaka bị thu hút bởi búp bê tình dục, còn giờ, anh thích cảm giác thực hơn nên sẽ giảm số lượng "người tình" cao su xuống.

"Mọi người nghĩ tôi dị nhưng thú vui này không khác gì việc sưu tầm những chiếc xe thể thao. Tôi không biết đã tốn bao nhiêu tiền cho búp bê nhưng chắc chắn rẻ hơn một chiếc Lamborghini", Yoshitaka cho biết.

Các nhà chế tạo búp bê tình dục đang cải tiến và nâng cấp búp bê thế hệ mới có thể nói, cười, thậm chí còn biết bắt chước "lên đỉnh". Còn giờ, Riho, vợ Ozaki, vẫn đang cố gắng thích nghi với cuộc sống có sự xuất hiện của những cô nàng silicone nóng bỏng trong phòng ngủ của chồng. Chúng ở đó, nhìn cô như đang chế nhạo trong im lặng.

"Tôi tập trung vào làm việc nhà, nấu bữa tối, dọn dẹp và giặt giũ rồi đi ngủ mà không nghĩ tới sex", Riho nói.

Ozaki và các người tình silicone trong phòng ngủ của mình ở Tokyo. Ảnh: AFP.

Hà Phương
Theo AFP

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/chong-nhat-chieu-chuong-bup-be-tinh-duc-hon-ca-vo-3607154.html