Chồng rượt đuổi chém vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong

Thuyết phục vợ về nhà bất thành, Kha mua sẵn 80.000 đồng xăng, chờ đến khuya đốt nhà chị vợ sau đó cầm dao chém vợ. Sự việc khiến 2 người tử vong.

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng cầm dao rượt chém vợ và phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong trong đám cháy.

Đối tượng Bạch Thanh Kha (SN 1981), ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đang bị CQĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Kha. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

Theo nguồn tin này, khoảng 2h ngày 6/8, Kha châm lửa đốt nhà của chị Nguyễn Bảo K. (SN 1988), ở ấp Cơi Năm B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Do lửa phát nhanh, căn nhà bị thiêu rụi, chị K. và con trai Liêu Nguyễn Gia Đ. (11 tháng tuổi) bị chết cháy trên giường.

Còn em gái chị K. là Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 1996), cũng là vợ Kha cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Mỹ Hường kịp thoát ra ngoài.

Một lúc sau, nghe tiếng kêu cứu của chị Trân, bà Hường chạy ra xem thì nhìn thấy con rể là Bạch Văn Kha đang cầm dao truy sát.

Chị Trân sau đó được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, còn đối tượng Kha bị lực lượng công an truy bắt trên đường bỏ trốn.

Báo Công an TP HCM cho biết, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn gia đình, Trân bồng con về quê sinh sống.

Sáng 5/8, Kha tìm đến đây để thuyết phục vợ nhưng bất thành. Nghĩ chị vợ ngăn cản nên tên này đã mua sẵn 80.000 đồng xăng, chờ đến khuya đốt nhà chị vợ sau đó cầm dao chém vợ.

Được biết, Kha có 2 tiền án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chong-ruot-duoi-chem-vo-phong-hoa-dot-nha-khien-2-nguoi-tu-vong-249373.htm