Chống trượt cao học, 40 người 'lót tay' hơn 1 tỷ đồng

Để chống trượt trong kỳ thi cao học tổ chức tại TTGDTX Thanh Hóa, mỗi học viên phải đóng 27 triệu đồng, tổng số tiền là 1,08 tỉ đồng.

40 học viên là cán bộ các sở, ban, ngành, huyện, thị xã; kinh doanh tự do của tỉnh Thanh Hóa cùng nộp tiền “chống trượt” khi thi đầu vào cao học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Thanh Hóa với số tiền 1,08 tỉ đồng.

Để chống trượt kỳ thi tuyển sinh cao học quản lý kinh tế, các học viên nhờ ông Bùi Sỹ Hồng - trưởng phòng, ông Lê Trọng Sơn - phó phòng quản lý đào tạo TTGDTX Thanh Hóa - tìm người giúp đỡ.

 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết luận thanh tra của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, ban đầu ông Hồng, ông Sơn thỏa thuận với học viên tổ chức mời giảng viên ôn thi và nhờ bà Lê Thị Liên tham gia quản lý lớp, thu học phí nhằm "giúp học viên đạt kết quả cao trong kỳ thi cao học". Mỗi học viên đóng 27 triệu đồng, tổng số tiền là 1,08 tỉ đồng.

Tuy nhiên sau đó kết quả thi vào lớp cao học trên chỉ có 7/40 người đậu. Các học viên kéo đến TTGDTX yêu cầu ba cán bộ phòng quản lý đào tạo trả lại tiền. Trước tình hình này, ông Hồng chỉ đạo ông Sơn, bà Liên trả lại tiền cho 40 học viên qua hai đợt.

Sở GD- ĐT Thanh Hóa khẳng định: "Việc tổ chức ôn thi không báo cáo lãnh đạo TTGDTX đã vi phạm Luật viên chức. Việc thu, nhận tiền của 40 học viên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo và ngành GD-ĐT Thanh Hóa".

Sáng 12/8, trao đổi với báo chí, ông Đào Phan Thắng - giám đốc TTGDTX tỉnh Thanh Hóa, cho biết, lớp do học viên tự tổ chức ôn thi, đại diện lớp làm đơn xin thuê phòng học, tự mời giảng viên, tự đóng góp kinh phí chi trả cho giảng viên. Giám đốc trung tâm không phân công ông Hồng, ông Sơn, bà Liên làm nhiệm vụ trên. Các cán bộ có liên quan đến vụ việc này sẽ được cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm.

Ông Vương Văn Việt - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Lãnh đạo tỉnh vừa chỉ đạo ngành chức năng xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể có sai phạm. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, cơ quan có cán bộ là học viên tham gia nộp tiền “chống trượt” tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ của mình".

Hà Đồng/Theo Tuổi Trẻ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/chong-truot-cao-hoc-40-nguoi-lot-tay-hon-1-ty-dong-375220.html