Chồng tử vong sau cái chết bất thường của vợ ở trung tâm GDTX

Sau khi an táng vợ chết bất thường tại Trung tâm GDTX Lâm Đồng, chồng chết dưới hồ Nam Phương, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Chiều 2/1, người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy nổi trên mặt hồ Nam Phương. Nhận được tin báo, Công an TP. Bảo Lộc đã phối hợp trục vớt thi thể, xác định danh tánh người chết là anh Vũ Minh Quý (24 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc).

Anh Quý là chồng của chị N.T.H (23 tuổi), người đã chết trong tư thế treo cổ tại căn tin của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lâm Đồng, nơi chị H công tác.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết bước đầu xác định chị N.T.H tử vong do bị ngạt vì thắt cổ.

Khu vực hồ nơi phát hiện thi thể người chồng. Ảnh: Tiền Phong

Khu vực hồ nơi phát hiện thi thể người chồng. Ảnh: Tiền Phong

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, ngày 8/12, nhiều người đang công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lâm Đồng phát hiện nữ đồng nghiệp N.T.H chết trong tư thế treo cổ tại căn tin của trung tâm.

Để làm rõ nguyên nhân cái chết chị H, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với cơ quan Pháp y và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Trong thời gian này, trên các mạng xã hội rộ lên thông tin nghi ngờ cô gái này bị hiếp dâm, đánh đập, tra tấn dã man đến chết rồi treo cổ, tạo hiện trường giả. Tuy nhiên công an cho biết chưa có kết luận chính thức.

Xem thêm: Clip ghi khoảnh khắc xe đầu kéo container tông 25 xe máy tại Long An

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chong-tu-vong-sau-cai-chet-bat-thuong-cua-vo-o-trung-tam-gdtx-58363-3.html