Chồng tỷ phú của hot girl trà sữa bị kiện

Liu Jingyao - nữ sinh cáo buộc Lưu Cường Đông cưỡng bức vào năm 2018 - tiếp tục đệ đơn kiện tỷ phú để đòi quyền lợi. Cô yêu cầu tòa tăng mức phạt tiền đối với Lưu Cường Đông.

Ngày 27/6, Sina đưa tin tỷ phú Lưu Cường Đông, nhà sáng lập JD.com, bị kiện ở Mỹ. Ông hiện vướng án kiện dân sự với hành vi gây thương tích nghiêm trọng cho Liu Jingyao - nữ sinh cáo buộc Lưu Cường Đông cưỡng hiếp cô.

Theo Sina, phiên tòa được tổ chức tại Minnesota, Mỹ. Phiên điều trần kéo dài 4 tiếng với cuộc tranh cãi gay gắt từ phía nguyên cáo và bị cáo. Liu Jingyao yêu cầu tòa tăng mức bồi thường thiệt hại với Lưu Cường Đông và công ty thương mại điện tử JD.com. Trong khi Lưu Cường Đông lại đề xuất tòa hủy bỏ các cáo buộc đối với JD.com.

Lưu Cường Đông và vợ là hot girl trà sữa Chương Trạch Thiên. Ảnh: Sina.

Theo Nhân Dân nhật báo, Liu Jingyao sửa đơn kiện Lưu Cường Đông từ cáo buộc cưỡng bức sang gây thương tích vào tháng 5. Liu Jingyao cho rằng tỷ phú Trung Quốc và JD.com coi thường sự an toàn của cô để thực hiện hành vi sai trái trong quá trình làm việc.

Trước cáo buộc này, Lưu Cường Đông bác bỏ. Phía tỷ phú cho rằng Liu Jingyao nói dối, cố bòn rút tài sản và bôi nhọ danh dự của Lưu Cường Đông.

Tháng 8/2018, Lưu Cường Đông bị bắt sau khi Liu Jingyao - sinh viên tại Đại học Minnesota - cáo buộc nhà tài phiệt Lưu Cường Đông ép cô lên xe sau bữa tối và cưỡng bức cô tại căn hộ. Sau 12 tiếng tạm giam, ông được tại ngoại.

Theo lời nạn nhân, Lưu Cường Đông và các giám đốc giàu có khác người Trung Quốc đã ép cô uống rượu trong một bữa tối trước khi cô bị tấn công. Cô yêu cầu số tiền bồi thường thiệt hại hơn 50.000 USD.

Tháng 12/2018, Viện kiểm sát Minnesota thông báo miễn truy tố Lưu Cường Đông vì không đủ chứng cứ chứng minh ông cưỡng hiếp Liu Jingyao.

Lưu Cường Đông sinh năm 1974 là tỷ phú hàng đầu Trung Quốc. Tỷ phú họ Lưu được biết đến như người tiên phong trong ngành công nghiệp điện tử ở Trung Quốc.

Ông là nhà sáng lập kiêm CEO công ty thương mại điện tử JD.com, đối thủ lớn của Alibaba. Forbes ước tính Lưu Cường Đông sở hữu khối tài sản khoảng 8 tỷ USD. Ông kết hôn với hot girl Chương Trạch Thiên năm 2016.

Bê bối tình dục với Liu Jingyao khiến Lưu Cường Đông thiệt hại nặng nề. Tháng 2/2020, ông rút khỏi vị trí quản lý cấp cao của JD.com vì mức tín nhiệm thấp. Cuộc hôn nhân của Lưu Cường Đông từng suýt không thể giữ được vì tai tiếng. Trong thời gian tỷ phú vướng kiện tụng, Chương Trạch Thiên sang Anh du học và đưa con gái theo.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chong-ty-phu-cua-hot-girl-tra-sua-bi-kien-post1330197.html