Chốt danh sách 23 cầu thủ tham gia Vòng loại U23 châu Á 2020

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngày 20/3 cho biết: Sau cuộc họp và thảo luận với các cộng sự trong Ban huấn luyện, HLV trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định về việc lựa chọn 23 cầu thủ của đội tuyển tham gia chiến dịch chinh phục Vòng loại U23 châu Á 2020.

Tiền vệ Quang Hải được trao băng Đội trưởng Đội tuyển U23 Quốc gia. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Tiền vệ Quang Hải được trao băng Đội trưởng Đội tuyển U23 Quốc gia. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong đợt tuyển chọn lần cuối cùng này, 6 cầu thủ bị loại gồm: Thủ môn Y Eli Nie (Đắk Lắk), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TP Hồ Chí Minh), các tiền vệ Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng) và 2 tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Trương Tiến Anh (Viettel).

Như vậy, trong đội hình đăng ký ra quân tại Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ có 6 cầu thủ của Hà Nội, 5 cầu thủ của SHB Đà Nẵng, 3 cầu thủ của Viettel, 3 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 2 của Hoàng Anh Gia Lai, 1 của Huế, 1 của Quảng Nam, 1 của Becamex Bình Dương, 1 của Hải Phòng.

Quyết định này của huấn luyện viên Park Hang-seo không gây nhiều bất ngờ, bởi ngoại trừ tiền đạo Tiến Linh chưa thể trở lại phong độ tốt nhất sau thời gian điều trị chấn thương, các cầu thủ bị loại đều chưa thể hiện vượt trội để cạnh tranh vị trí với các đồng đội khác trong đội hình U23 Việt Nam lần này.

Trong ngày 20/3, Đội tuyển U23 Việt Nam di chuyển đến khách sạn Crowne Palaza (Hà Nội). Đây cũng là nơi ăn nghỉ của các đội U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei.

Các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại bảng K, Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 26/3 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong trận ra quân tối 22/3, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp U23 Brunei, tiếp đó sẽ gặp Indonesia ngày 24/3 và Thái Lan ngày 26/3.

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/chot-danh-sach-23-cau-thu-tham-gia-vong-loai-u23-chau-a-2020-20190320145749192.htm