Chốt danh sách chuyển nhượng giữa mùa: 5 tân binh đáng xem nhất

Họ vừa là những người đáng xem nhất, và cả những người được kỳ vọng bên cạnh những hồ nghi. Nhưng họ chia sẻ một điểm, là được trông đợi sẽ làm “xê dịch” cả giai đoạn 2 của V-League sẽ bắt đầu từ cuối tuần này.

Lee Nguyễn (B.BD) Đây là tân binh đáng xem nhất và được chờ đợi nhất của giai đoạn 2 V-League. Việc Lee Nguyễn về với B.BD được coi như là một sự kết hợp hoàn hảo cho cả đôi bên. Năng lực của Lee Nguyễn được đánh giá là nhất nhì V-League, và khả năng tạo nên đột biến của Lee Nguyễn được cho là tương đương Leandro của XM.HP, nhưng trong hơn 1 mùa giải khoác áo HA.GL, Lee Nguyễn không thể có được môi trường phù hợp để phát huy tốt nhất khả năng của anh, bởi ở Pleiku, ngoài Lee Nguyễn thì chỉ có duy nhất Thonglao biết chơi bóng theo đúng nghĩa của từ này. Bằng việc trở thành cầu thủ của B.BD, Lee Nguyễn sẽ được làm việc với một đội ngũ cầu thủ chất lượng bậc nhất Việt Nam hiện nay, và với những đối tác như Philani, Kesley, Vũ Phong, Quang Thanh hay Anh Đức, chắc hẳn Lee Nguyễn sẽ không còn phải thể hiện cảm xúc chán ngán và thất vọng trên sân như từng có với HA.GL. Trong khi đó, B.BD đang rất khát khao có được một chuyên gia cự phách ở trung tâm hàng tiền vệ, và với Lee Nguyễn, B.BD như đã bắt được một cục vàng ròng thực sự. Chắc rằng sự kết hợp Lee Nguyễn-B.BD sẽ mang lại lợi ích cho cả 2 bên, và trong một chừng mực nào đó là cả cho V-League nữa. Francois Endene (HP.HN): 3 năm khoác áo 3 CLB khác nhau nhưng chỉ loanh quanh ở sân Hàng Đẫy, Endene là một trường hợp khá đặc biệt trong số các ngoại binh đang hành nghề ở VN. Năm ngoái, ngay trong trận đầu ra mắt HN T&T, Endene đã giúp đội bóng mới đánh bại đội bóng cũ Thể Công, và anh cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến tích lội ngược dòng ngoạn mục ở nửa cuối mùa giải 2009 của HN T&T. Chắc hẳn là khi sang với HP.HN, Endene cũng được đội bóng mới đặt nhiều kỳ vọng như vậy, nhất là khi HP.HN dám hy sinh cả Eduardo Fourrier, Vua phá lưới giải hạng Nhất 2009, để lấy chỗ cho Endene. Tiền đạo người Mexico gốc Cameroon được hy vọng sẽ hợp thành bộ đôi ăn ý với Timothy Anjembe, chân sút sở hữu những phẩm chất trái ngược Endene, và xét về lý thuyết, cặp Endene-Anjembe sẽ là một sự kết hợp vô cùng lý tưởng, giữa một tiền đạo “làm tường” cực giỏi (Endene) với một cây săn bàn biết chớp cơ hội rất nhanh (Anjembe). Lee Nguyễn, Francois, Phan Văn Santos nằm trong số những người được trông chờ sẽ “đội đá, vá trời” ở các CLB mới của họ Carlos M.F. Soares (HN T&T) Đến HN T&T với sự giới thiệu của đội trưởng Cristiano Roland cùng bản CV hoành tráng (từng chơi cho một CLB ở giải hạng Nhất Bồ Đào Nha), Carlos được hy vọng sẽ lấp đầy khoảng trống do cả Công Vinh lẫn Endene để lại, và có thể nhận thấy tiền đạo này đang gánh trên vai một áp lực cực lớn. Những phẩm chất kỹ thuật của Carlos là điều không phải bàn cãi, và nó cũng phù hợp với lối chơi nhỏ, ngắn của HN T&T. Tuy nhiên, ở độ tuổi ngoài băm (33 tuổi) và phải thi đấu cho đội bóng mới HN T&T đúng vào giai đoạn có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm, không biết Carlos liệu có thể hòa nhập thật tốt với HN T&T để phát huy 100% phong độ của mình hay không. Việc HN T&T chỉ kí hợp đồng 3 tháng với Carlos là bằng chứng cho thấy họ chỉ coi tiền đạo này là một cascadeur không hơn không kém, và để khẳng định được mình tại sân Hàng Đẫy, nhiệm vụ dành cho Carlos là vô cùng nặng nề. Victor Adrian (XM.HP) Sự thành công của những cầu thủ người Argentina tại SHB.ĐN, mà điển hình là Gaston Merlo, hẳn đã có ít nhiều ảnh hưởng đối với việc XM.HP kí hợp đồng cùng Victor. Victor có thể không phải là tiền đạo tốt nhất trong số những cầu thủ đã thử việc ở Lạch Tray trong thời gian qua, vì nói như HLV trưởng Vương Tiến Dũng là XM.HP có quá ít sự lựa chọn, nhưng ít ra cầu thủ này cũng thể hiện được một số phẩm chất khiến ông thầy họ Vương có thể tin tưởng. Sau rất nhiều thất vọng với Lazaro, Đinh Hoàng Max rồi Đức Dương, Victor được kỳ vọng sẽ giúp XM.HP quên đi hình bóng của Elenildo De Jesus ở mùa giải 2008 tuyệt vời. Không hẹn mà gặp, trận đấu ra mắt của Victor với đội bóng mới lại là cuộc chạm trán cùng SHB.ĐN của Merlo, và đây sẽ là cơ hội rất tốt để Victor chứng tỏ năng lực của mình. Phan Văn Santos (Navibank SG) “Lấy của người chán bán cho người thèm”, câu nói này hẳn rất đúng khi áp dụng với trường hợp của Phan Văn Santos và Navibank SG. Santos cần một bến đỗ mới dung thân sau khi bị thất sủng ở chính CLB đã giúp anh nổi tiếng ở Việt Nam, còn Navibank SG cần một chốt chặn tin cậy trong khung gỗ để áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công sở trường của HLV Mai Đức Chung. Mặc dù Santos đã không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng thủ môn này vẫn sở hữu những tố chất phù hợp với lối chơi của Navibank SG dưới thời HLV Mai Đức Chung, trong đó Santos được đánh giá rất cao ở kỹ năng phát động phản công nhanh. Với Santos, Navibank SG có thể sẽ thoải mái áp dụng chiến thuật 9-1 mà họ từng rất quen thuộc, đấy là một pha phát bóng dài từ sân nhà của Santos rồi các tiền đạo cắm ở trên sẽ nhận bóng, bứt tốc rồi ghi bàn. Hoàng Huy

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n2010052809010673t128/cho%cc%81t-danh-sa%cc%81ch-chuye%cc%89n-nhuo%cc%a3ng-giu%cc%83a-mu%cc%80a-5-tan-binh-dang-xem-nhat.htm