'Chốt sổ', 27.722 người dự tuyển làm bạn gái đi du lịch Mặt trăng cùng tỷ phú Nhật Bản

Vào thời điểm chốt đăng ký tuyển làm bạn gái cùng du lịch Mặt trăng với tỷ phú Nhật Bản, tới 17-1, đã có 27.722 phụ nữ trên khắp thế giới hoàn thành 'bài trắc nghiệm về tình yêu' với hy vọng sẽ trở thành 'đối tác nữ' mà 'đại gia' 44 tuổi đang tìm kiếm. Câu chuyện của tỷ phú Yusaku Maezawa một lần nữa khiến dư luận thế giới xôn xao về những kiểu tìm vợ, tìm bạn gái lạ lùng, 'không giống ai' của giới 'đại gia' nhiều tiền mà lập dị.

 Một số người độc thân sử dụng các ứng dụng hẹn hò hay đến quán bar để tìm cơ hội kết bạn. Nhưng với người phụ nữ trong mơ của mình, tỷ phú Yusaku Maezawa lại có ý tưởng “bay bổng” hơn nhiều: Cùng du lịch trên Mặt trăng.

Một số người độc thân sử dụng các ứng dụng hẹn hò hay đến quán bar để tìm cơ hội kết bạn. Nhưng với người phụ nữ trong mơ của mình, tỷ phú Yusaku Maezawa lại có ý tưởng “bay bổng” hơn nhiều: Cùng du lịch trên Mặt trăng.

Tỷ phú 44 tuổi người Nhật sở hữu khối tài sản tương đối gồm bộ sưu tập nghệ thuật, công ty quần áo trực tuyến, là trong những khách hàng đầu tiên đăng ký du hành Mặt trăng qua hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk nhưng cũng nổi tiếng lập dị

Để tìm “đối tác nữ” tham gia cùng trong hành trình của mình, ông Yusaku Maezawa đã đặt ra bộ câu hỏi trắc nghiệm xem họ giỏi nấu món gì, họ muốn tỷ phú thay đổi ngoại hình thế nào, nếu có tiền của ông ta thì sẽ làm gì…

Có lẽ những điều đó sẽ rất hữu ích trước khi cả hai có chuyến du lịch có một không hai, ở cùng nhau 1 tuần, bó hẹp trong con tàu vũ trụ.

Mặc dù có vẻ như đó là một bộ câu hỏi gây khó chịu cho một số người, nhưng nó đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước

Cuộc đua marathon diễn ra trong 2 tháng tới, dự kiến đến tháng 3-2020, tỷ phú Nhật Bản sẽ công bố ứng viên trúng tuyển, hội đủ tiêu chí độc thân, ít nhất 20 tuổi và cam kết vì hòa bình thế giới...

Tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội truyền thông đáng giá này, hãng truyền hình AbemaTV sẽ phục vụ khán giả đầy đủ chi tiết “chuyện tình Mặt trăng” của ông Maezawa. Cuộc phiêu lưu dự kiến chính thức diễn ra năm 2023.

Cách đây vài ngày,ông Maezawa chia sẻ trên mạng xã hội Twitter: “Tôi giờ đã 44 tuổi. Khi cảm giác cô đơn và trống rỗng bắt đầu dâng trào trong tôi, tôi đã nghĩ đến một chân lý: Đi tìm tình yêu đời mình”.

Yusaku Maezawa đã đăng một liên kết công khai cho phép các cô gái có thể đăng ký làm bạn đồng hành cùng vị tỷ phú vào không gian.

Được biết, kể từ sau khi chia tay bạn gái là nữ diễn viên Ayame Goriki, 27 tuổi, tỷ phú Yusaku Maezawa vẫn chưa tìm được người bạn đồng hành lý tưởng của mình.

Tỷ phú Maezawa hiện có tài sản ròng trị giá 3,6 tỷ USD, theo Bloomberg. Từng trượt đại học, Maezawa đã đến California (Mỹ) để chơi trong ban nhạc rock trước khi đầu tư vào công ty thương mại điện tử riêng: hãng Start Today.

Đặc biệt, bên cạnh sự nghiệp kinh doanh thành công rực rỡ, Maezawa còn đầu tư hàng trăm triệu USD vào đam mê nghệ thuật.

Tỷ phú Maezawa chia sẻ rằng nếu tìm được tình yêu đời mình trong chuyến du hành Mặt trăng, ông có nguyện vọng muốn kết hợp cùng các nghệ sỹ để tạo nên chuyến du lịch Mặt trăng mang đầy cảm hứng nghệ thuật.

Trên thế giới có muôn kiểu đại gia tìm vợ, tìm bạn gái lạ lùng như vậy. Phổ biến nhất là Trung Quốc, nơi số tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng trong khi mất cân bằng giới tính khiến cho tình trạng đàn ông ế vợ rất nhiều.

Hồi năm 2012, 3 chàng trai ở Bắc Kinh (Trung Quốc) thuê chiếc bảng quảng cáo kích thước lớn với chi phí lên tới 50.000 nhân dân tệ chỉ để đăng thông tin: Cả 3 đều đẹp trai và công việc thành đạt nhưng chưa có vợ.

Tại Trung Quốc, nhiều công ty chuyên tìm bạn đời cho giới nhà giàu. Có người chi tới 1,5 triệu USD để tìm bạn đời ở 12 thành phố của Trung Quốc. Nếu thành công, “bà mối”có thể nhận được hàng chục ngàn USD.

Điển hình là câu chuyện của đại gia họ Trương, chịu chi trên 20 tỷ VND để nhờ công ty mai mối tìm cho anh ta một người vợ “trong trắng, ngọt ngào và trẻ trung”.

Theo SCMP, công ty dịch vụ hẹn hò đã sắp xếp cho ông ta gặp mặt 8 cô gái đến từ mọi miền của Trung Quốc. Nhưng sau 5 năm với số tiền bỏ ra lên tới 7 triệu NDT, ông Trương vẫn không tìm được cô gái nào ưng ý. Kết quả 2 bên đưa nhau ra tòa và công ty môi giới phải trả lại 660.000 USD cho tỷ phú Trương

Trong năm 2012, một cuộc tuyển chọn vợ của một vị đại gia sở hữu khối tài sản hơn 15 triệu USD cũng gây xôn xao khi thu hút khoảng 2.800 cô gái độc thân từ 10 thành phố của Trung Quốc ghi danh tham gia

Tương tự, năm 2013, triệu phú Marc Paskin, một đại gia trong lĩnh vực bất động sản Mỹ đã đăng một dòng quảng cáo cá nhân khổng lồ trên đường phố California để tìm vợ với dòng chữ: “Tất cả những gì tôi muốn trong dịp giáng sinh là một cô bạn gái gốc La tinh”

Được biết, vợ tỷ phú qua đời năm 2002 và đại gia này muốn tìm bạn đời mới. Tấm biển quảng cáo này có ghi rõ địa chỉ email để liên lạc với ông Paskin

Hải Yến (Theo CBSNews/Bloomberg)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/chot-so-27722-nguoi-du-tuyen-lam-ban-gai-di-du-lich-mat-trang-cung-ty-phu-nhat-ban/840288.antd