Chủ biên một tờ báo lớn của Mỹ cảnh báo Tổng thống Trump

Ông Trump được cho là đã có những lời lẽ công kích báo chí.

Chủ biên của tờ New York Times A.G. Sulzberger và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trên trang Twitter hôm 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên tiết lộ về cuộc gặp với Chủ biên của tờ New York Times, ông A.G. Sulzberger, diễn ra vào ngày 20/7 vừa qua tại Nhà Trắng.

"Tôi đã có một cuộc gặp tốt đẹp và thú vị tại Nhà Trắng với A.G. Sulzberger, Chủ biên của New York Times. Dành nhiều thời gian để nói về việc giới truyền thông đã đưa ra một lượng lớn tin giả và cách mà tin giả dần trở thành cụm từ "kẻ thù của nhân dân". Buồn!", ông Trump viết.

Ngay sau khi dòng tweet này được đăng tải, tờ New York Times đã tuyên bố rằng chính Nhà Trắng đã mời báo này đến và yêu cầu họ không tiết lộ về cuộc gặp. Nhưng bởi ông Trump đã công khai thông tin này, nên họ quyết định công bố "bản ghi chép chi tiết" về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ của ông Sulzberger.

Chủ biên Sulzberger cho biết ông đồng ý đến cuộc họp để bày tỏ sự lo ngại về "những lời lẽ chống báo giới của Tổng thống". Ông đã nói với nhà lãnh đạo rằng chính ngôn ngữ của ông Trump đã mang lại sự chia rẽ và ngày càng nguy hiểm.

“Tôi nói với ông ấy rằng cụm từ “tin giả” là không đúng sự thật và có hại, ngoài ra tôi còn lo ngại hơn khi ông ấy gắn mác cho nhà báo là ‘kẻ thù của người dân’. Tôi đã cảnh báo ông ấy rằng những ngôn từ mang tính kích động sẽ khiến nhà báo đối mặt với nhiều nguy cơ và có thể dẫn tới bạo lực”, ông Sulzberger nói thêm.

Chủ biên của một trong những tờ báo lớn nhất nước Mỹ cũng cho biết đã yêu cầu Tổng thống nên cân nhắc việc đối đầu với báo chí, bởi nó chỉ gây nguy hiểm và có hại cho quốc gia.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chu-bien-mot-to-bao-lon-cua-my-canh-bao-tong-thong-trump-d266318.html