Chủ cơ sở xay nhựa bị máy cuốn khiến người không nguyên vẹn

Trong quá trình đổ nhựa vào máy xay không may chủ cơ sở đã bị ngã vào khiến máy cuốn chủ cơ sở tử vong tại chỗ.

Hình ảnh người thân giải cứu chủ cơ sở bị máy xay nhựa cuốn vào.

Hình ảnh người thân giải cứu chủ cơ sở bị máy xay nhựa cuốn vào.

Trưa 3/6, trên các trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh và thông tin về sự việc chủ cơ sở xay nhựa ở xã Cao Dương bị tai nạn trong quá trình lao động khiến ông tử vong tại chỗ.

Theo nội dung trên, người đàn ông bê chậu nhựa ra đổ vào máy xay nhựa nhưng không may trượt chân ngã và bị máy xay cuốn nát. Khi mọi người phát hiện ra đến giải cứu thì đã bị máy cuốn vào. Người nhà đành lấy chậu ra để hứng thi thể nạn nhân.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 3/6, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 1/6, ở xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Nạn nhân trong vụ tai nạn lao động là ông chủ cơ sở này.

“Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do nạn nhân bê một chậu nhựa, để đổ nhựa vào máy xay, nhưng không may người này vấp ngã, lao đầu vào máy xay. Vụ tai nạn lao động xảy ra, khiến ông chủ cơ sở tử vong ngay tại chỗ”, vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai thông tin.

Theo vị này, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan công an đã đến hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan công an nhận thấy, vụ việc không có tác động ngoại lực, không có đấu hiệu hình sự và gia đình nạn nhân xin tự khắc phục hậu quả. Nên cơ quan công an đã bàn giao lại vụ việc cho gia đình, tiến hành mai táng cho nạn nhân.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chu-co-so-xay-nhua-bi-may-cuon-khien-nguoi-khong-nguyen-ven-338574.html