Chủ công trình vi phạm ở xã Minh Cường từng bước khắc phục hậu quả

Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài phản ánh 9 trường hợp ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín coi thường quy định của pháp luật, xây nhà trên đất nông nghiệp. Qua tuyên truyền, vận động, đến nay 4/9 trường hợp đã tháo dỡ công trình vi phạm.

Nhiều hộ dân tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường đã chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm

Nhận thức rõ hành vi vi phạm

Chủ tịch UBND xã Minh Cường Trịnh Hùng Sơn cho biết, sau 2 tháng UBND xã cùng cán bộ chuyên môn của huyện vào cuộc tuyên truyền vận động, đồng thời tổ chức 3 buổi làm việc với 9 hộ gia đình có 9 công trình nhà xưởng xây dựng trên khu đất nông nghiệp xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú. Trong đó, công trình nhỏ nhất 88m2, công trình lớn 456m2.

Qua tuyên truyền, vận động, những ngày gần đây đã có 4/9 chủ hộ có công trình vi phạm xây dựng tại xứ đồng Dộc hiểu rõ bản chất vấn đề, đã chấp hành tự giác tháo dỡ, thu dọn công trình vi phạm hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số công trình mới chỉ được tháo dỡ phần mái tôn và khung sắt; tuy nhiên việc tháo dỡ còn mang tính đối phó.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Minh Cường Trịnh Hùng Sơn, trong số 5 trường hợp với 5 công trình vi phạm còn lại hiện nay, có công trình vi phạm của ông Phạm Đắc Đình có diện tích vi phạm rộng tới 456m2 vẫn chưa chấp hành thực hiện tháo dỡ bất kỳ hạng mục vi phạm nào của công trình.

Nhiều hộ dân tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường đã chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm

Để chấp hành thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện trong việc tăng cường kiểm tra, quyết liệt xử lý dứt điểm công trình vi phạm, những ngày tới đây UBND xã sẽ tiếp tục làm việc với 5 hộ còn lại để tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ công trình. Mục đích, tránh để phải tổ chức cưỡng chế công trình sẽ gây thiệt hại cho người dân và chính quyền địa phương.

Nói về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh khẳng định: Quan điểm của UBND huyện cương quyết không để vi phạm tồn tại. Do vậy, đối với một số công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú đã được UBND huyện chỉ đạo UBND xã và các phòng ban chuyên môn vào cuộc xử lý dứt điểm.

Mặc dù thời gian qua, UBND xã Minh Cường đã quyết liệt vào cuộc triển khai, áp dụng các biện pháp mạnh với mong muốn người dân tự giác chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm, khắc phục hậu quả do chính mình gây ra để hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn.

Công trình vi phạm rộng 456m2 của ông Phạm Đắc Đình vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức công luận

Sẽ áp dụng biện pháp mạnh

Để kiểm chứng nội dung việc một số hộ gia đình có công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp xứ đồng Dộc đã tự giác khắc phục hậu quả. Ngày 4/7, phóng viên đã trở lại hiện trường đánh giá, xác nhận thực tế hiện nay có 4 công trình nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn và tường bao quanh xây bằng gạch đã được tháo dỡ xong hoàn toàn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp mới chỉ hoàn thành tháo dỡ hạng mục mái tôn và khung sắt, còn toàn bộ tường gạch xây bao quanh vẫn được giữ nguyên. Cùng với đó còn có công trình vi phạm rộng 456m2 của ông Phạm Đắc Đình vẫn còn nguyên vẹn. Điều này cho thấy, nếu chính quyền địa phương không quyết liệt thì nguy cơ tái vi phạm sẽ rất cao.

Cũng trong ngày 4/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cùng cán bộ chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra việc chấp hành xử lý vi phạm tại xứ đồng Dộc. Qua đó, ông Thản yêu cầu UBND xã tiếp tục vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trong tháng 7/2023 phải hoàn thành. Nếu không, UBND huyện sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế và kỷ luật cán bộ.

Một số công trình tại xứ đồng Dộc vừa được các hộ dân hoàn thành tháo dỡ phần mái tôn và khung sắt.

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị.vn phản ảnh, mặc dù đầu năm 2023, một số cư dân thôn Trần Phú, xã Minh Cường vi phạm san lấp đất nông nghiệp rồi xây công dựng trình nhà xưởng bằng tường gạch và khung sắt, mái tôn (trong đó 6 hộ xây nhà xưởng, 3 hộ xây tường bao) với tổng diện tích 1.600m2 đã bị chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn.

Tuy nhiên, 9 trường hợp này vẫn tiếp tục cố tình xây dựng hoàn thiện công trình trên diện tích 1.600m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú nằm cách trụ sở UBND xã Minh Cường khoảng 300m vào thời điểm những ngày nghỉ lễ 30/4/2023 đã gây bức xúc cho công luận và cán bộ địa phương.

Sau một thời gian vào cuộc tuyên truyền, vận động và củng cố hồ sơ, UBND xã Minh Cường cùng Phòng TNMT, Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện xác định tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú có 32 hộ gia đình đang sử dụng khoảng 8.000m2 đất nông nghiệp nằm xen kẹt giữa khu dân cư thôn Trần Phú và khu dân cư thôn Đống Chanh.

Nhiều hộ dân tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường đã chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm

Trong số này đã có 9 hộ hoàn thành việc san lấp rồi xây tường bao quanh bằng gạch và dựng nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn. Qua vận động, đến nay các gia đình đã bước đầu chấp hành tự giác tháo dỡ một số công trình. Còn một số công trình mới chỉ tháo dỡ mái tôn và khung sắt, tường gạch xây bao quanh vẫn được giữ nguyên…

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chu-cong-trinh-vi-pham-o-xa-minh-cuong-tung-buoc-khac-phuc-hau-qua.html