Chủ đất khu nghỉ dưỡng sai phép ở rừng phòng hộ là con lãnh đạo huyện

Ông Ngô Phi Nhị, Bí thư Đoàn xã Duy Sơn, chủ đất khu nghỉ dưỡng sai phép ở Quảng Nam là con trai Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Xuyên.

Chiều 18/3, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Trung Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết đại diện chủ khu nghỉ dưỡng sai phép trên rừng phòng hộ Trà Lý đã xin phép được tự tháo dỡ phần sai phạm và xin làm thủ tục cấp phép xây dựng khu sinh thái ở địa điểm trên.

Từ tháng 10/2018 ông Ngô Phi Nhị mua lại thửa đất 2,9 ha của một người dân ở địa phương, sau đó hợp tác cùng ông Đinh Văn Thơ (nhà thiết kế áo dài, sống tại TP.HCM) để xây dựng khu nghỉ dưỡng sai phép trên đồi Hóc Nhộng, Hóc Đèn, thuộc thôn Trà Lý, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.

Bên trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Tiến Đạt

Bên trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Tiến Đạt

Về việc chưa tháo dỡ phần sai phạm trước ngày 15/3, ông Đinh Văn Thơ phân trần do ở xa, chưa huy động được công nhân nên chưa tháo dỡ kịp và xin gia hạn để tự tháo dỡ.

Theo vị Phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, ông Ngô Phi Nhị là con trai ông Ngô Bốn, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Xuyên.

''Dù là con trai lãnh đạo huyện, không có việc ưu ái trong vấn đề cấp đất cũng như xử lý sai phạm'', ông Cường nói.

Khu nghỉ dưỡng này bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ trước ngày 15/3; tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.

UBND huyện Duy Xuyên cho hay chính quyền địa phương này đang hoàn tất thủ tục cưỡng chế theo quy định pháp luật, sau đó sẽ xử lý những cán bộ địa phương để xảy ra sai phạm.

Khu nghỉ dưỡng thuộc thôn Trà Lý, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), khoanh đỏ. Ảnh:Google Maps.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-dat-khu-nghi-duong-sai-phep-o-rung-phong-ho-la-con-lanh-dao-huyen-post926696.html