Chủ đầu tư BOT Ninh Lộc buộc phải giảm phí 100% cho xe loại 1 để 'hạ nhiệt'

Chiều 3.5, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả buộc lòng phải ra thông báo giảm phí 100% cho xe loại 1 của các xã, phường lân cận trạm BOT Ninh Lộc (trước đây là BOT Ninh An).

BOT Ninh Lộc liên tục xảy ra ách tắc, chủ đầu tư phải xả trạm nhiều lần.

Chiều 3.5, tình hình trật tự tại BOT Ninh Lộc chỉ "hạ nhiệt" khi chủ đầu tư tạm thời ra thông báo trên. Nhiều ngày qua, các tài xế vẫn dừng xe giữa các làn thu phí, tập trung đòi giảm mức phí.

Giữa nhân viên trạm BOT và các tài xế liên tục xảy ra mâu thuẫn, thậm chí cảnh tượng rượt đuổi nhau, đập phá cabin thu giá, giành giật vé.

Nhiều người không di chuyển qua được BOT Ninh Lộc vì ách tắc cũng hết sức bức xúc, đề nghị chủ đầu tư có biện pháp giải quyết. Trước tình hình này, BOT Ninh Lộc phải "đóng - xả" liên hồi để giải quyết ách tắc giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1A.

Cùng ngày, Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có giải pháp xử lý các đối tượng gây rối. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì Tổng cục Đường bộ đề nghị khởi tố để điều tra.

Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả trích xuất các hình ảnh về hiện tượng gây rối, cản trở việc thu phí cho cơ quan chức năng xử lý.

Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/chu-dau-tu-bot-ninh-loc-buoc-phai-giam-phi-100-cho-xe-loai-1-de-ha-nhiet-604875.ldo