Chủ đầu tư chung cư Carina bị cháy có thể phá sản

Chủ đầu tư Carina Plaza – nơi vừa xảy ra hỏa hoạn khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương - Công ty TNHH Hùng Thanh có vốn điều lệ 41,2 tỷ đồng, để xử lý và khắc phục sự cố cháy hôm 23/3, doanh nghiệp này có thể phá sản.

Đó là thông tin được Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) nêu trong bản công bố thông tin gửi Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngày 26/3.

 Vụ cháy chung cư Carina đã khiến 13 người chết, 27 người bị thương.

Vụ cháy chung cư Carina đã khiến 13 người chết, 27 người bị thương.

Theo NBB, Công ty TNHH Hùng Thanh (Công ty Hùng Thanh) có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina theo quyết định phê duyệt dự án được cấp phép năm 2009.

“Công ty Hùng Thanh là công ty TNHH với vốn điều lệ là 41,2 tỷ đồng, để xử lý và khắc phụ sự cố vừa qua thì công ty này có khả năng dẫn đến phá sản”, NBB nêu trong văn bản gửi HSX.

Trước khả năng Công ty Hùng Thanh có thể phá sản, Ban giám đốc NBB đã quyết định “hỗ trợ nhân lực, tài lực, vật lực hỗ trợ Công ty Hùng Thanh để công ty này có thể kịp thời khắc phục theo Thông báo số 27”.

Thông báo số 27/TB-NSHC về việc khắc phục sự cố cháy nổ tại chung cư Carina Plaza, được Công ty Hùng Thanh phát đi chiều ngày 25/3.

Tại thông báo này, Công ty Hùng Thanh gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình có người thân bị mất và bị thương trong hỏa hoạn.

Công ty này cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng nhằm tìm ra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, cũng như khắc phục hậu quả, xác định tổn thất và trách nhiệm của các bên có liên quan. Ngay khi có kết luận cũng như chỉ đạo, Công ty Hùng Thanh sẽ thực hiện và thông báo đến cư dân.

Video: Cháy chung cư Carina: người dân báo mất đồ

Theo Công ty Hùng Thanh, việc chậm trễ trong việc thông báo chính thức bằng văn bản là vì công ty này tập trung vào công tác khắc phục sự cố, phục vụ công tác điều tra và hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong và bị thương.

Cũng thông báo này, Công ty Hùng Thanh cho hay đã hỗ trợ 13 trường hợp tử vong và 42 người bị thương với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng, trong đó các trường hợp tử vong là 100 triệu đồng/người.

Về hỗ trợ chi phí sinh hoạt và chỗ ở tạm, mỗi căn hộ được nhận 300.000 đồng/ngày, thời gian tính từ ngày 23/3 đến khi chung cư vận hành trở lại. Nếu hộ dân nào muốn nhận ngay thì được tạm ứng 10 ngày, còn không thì sẽ nhận khi trở lại sinh hoạt bình thường.

Cũng theo thông báo, Công ty Hùng Thanh cố gắng hoàn thành việc sửa chữa tòa nhà trong vòng 30 ngày. Riêng block C, chủ đầu tư hứa hoàn thiện trong 10 ngày. Mặc dù là chủ đầu tư dự án song Công ty Hùng Thanh chỉ chiếm 5% trong tổng tiền dự án Carina Plaza, trong khi đó Công ty Năm Bảy Bảy chiếm 95%.

Khởi tố vụ án cháy chung cư Carina

Tối 26/3, trả lời PV VTC News, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ cháy chung cư Carina (đường Võ Văn Kiệt) khiến 13 người chết, 27 người bị thương.

Ông Quang cho biết, quyết định khởi tố vụ án vừa được ban hành cùng ngày.

"Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án theo điều 313 bộ Luật hình sự 2015 tội quy định vi phạm về PCCC. Nguyên nhân vụ cháy là do sự cố một chiếc xe gắn máy, ngoại trừ nguyên nhân do cố ý gây cháy nổ”.

“Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp cụ thể, đầy đủ vào buổi họp báo định kỳ vào thứ 5 tại UBND thành phố”, ông Quang nói.

Trước đó, vào rạng sáng 23/3, ngọn lửa bốc lên từ tầng hầm chung cư Carina đã gây ra cái chết cho 13 người, 27 người khác bị thương.

Các nạn nhân chết vì lý do ngạt khói và chủ yếu ở khu vực thoát hiểm cầu thang bộ

Hòa Bình

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chu-dau-tu-chung-cu-carina-bi-chay-co-the-pha-san-d389117.html