Chủ đầu tư công trình có thanh sắt rơi chết người trên đường Lê Văn Lương là ai?

UBND quận Thanh Xuân vừa mới phát đi thông tin về vụ tai nạn lao động này. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, từ đền bù thiệt hại, dừng công trình, phòng tránh tất cả các hiện tượng có thể xảy ra...

Vụ tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê tại lô đất 4.6 đường Lê Văn Lương do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu & Đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư. Ảnh: Zing New.

Theo vietnambiz.vn: Liên quan đến sự việc một thanh sắt rơi từ công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đè chết một người đi đường và làm một người khác bị thương xảy ra chiều tối 27/9, hôm nay (28/9), UBND quận Thanh Xuân đã phát đi thông tin về vụ tai nạn lao động này.

Theo đó, công trình để xảy ra vụ tai nạn trên là công trình xây dựng Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê tại lô đất 4.6 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu & Đầu tư Sao Mai (địa chỉ: Số 7/10/16 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình) làm chủ đầu tư.

Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty CP Thương mại Phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP (địa chỉ: Tổ 3 Trần Phú, quận Hoàng Mai).

Công trình được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 36/GPXD ngày 26/6/2013 với quy mô 16 tầng và 2 tầng hầm. Hiện công trình đã thi công xong phần thô và đang trong quá trình thi công hoàn thiện, lắp kính mặt ngoài tòa nhà.

Trao đổi trên Infonet sáng 28/9, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Giám định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, hiện Chi Cục đã làm báo cáo xong và đang chờ lãnh đạo duyệt để báo cáo Thành phố.

Công trình thi công xảy ra vụ tai nạn tối 27.9 tại đường Lê Văn Lương. ẢNH TRẦN THANH

“Khi chúng tôi đến thì công an đã phong tỏa hiện trường, chúng tôi nắm được sơ bộ qua báo cáo của Công an thì được biết, thiết bị nâng đỡ công nhân để lắp kính phía mặt ngoài công trình bị rơi xuống, quá trình rơi đã văng một thanh thép ra và thanh thép rơi nằm trong kết cấu của hệ thống nâng đó. Sự việc khiến 1 người bị chết và 1 người bị thương, hỏng 2 xe máy”, ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, thiết bị đó yêu cầu phải kiểm định. Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, từ đền bù thiệt hại, dừng công trình, phòng tránh tất cả các hiện tượng có thể xảy ra; đồng thời phải đợi đến khi phía Công an điều tra, báo cáo xong rồi kết luận xem có được thi công không.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 27/9, một thanh sắt từ thang truyền trên tầng 16 dự án nhà ở và trung tâm thương mại trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ rơi xuống đường trúng hai người đang đi trên hai xe máy.

Tai nạn bất ngờ khiến chị Dương Thị Hằng (30 tuổi, quê Bắc Ninh) tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Hùng Cường (52 tuổi) bị thương nặng.

Theo luật sư luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội): Hành vi của người trực tiếp phụ trách an toàn lao động công trình đã vi phạm điều 6 Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30.3.2017 của Bộ xây dựng, gây hậu quả 1 người tử vong đã có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 295 bộ luật Hình sự 2015.

Lỗi của người trực tiếp phụ trách an toàn lao động công trình trong vụ việc này là lỗi vô ý được quy định tại khoản 2 điều 11 bộ luật Hình sự 2015.

HOA HẠ (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chu-dau-tu-cong-trinh-co-thanh-sat-roi-chet-nguoi-tren-duong-le-van-luong-la-ai-d82159.html