Chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Toàn Tích Thiện là ai?

Hơn 15 năm trôi qua, dự án Khu nghỉ dưỡng Toàn Tích Thiện vẫn chưa thể triển khai. Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại dự án này.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng do Công ty Toàn Tích Thiện làm chủ đầu tư

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng do Công ty Toàn Tích Thiện làm chủ đầu tư

Từ năm 2004, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1642/QĐ-UB, thu hồi đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay thuộc phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn) giao cho Công ty cổ phần Toàn Tích Thiện (có địa chỉ: 125 phố Trúc Bạch - phường Trúc Bạch - quận Ba Đình - Hà Nội) thuê để xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Tổng diện tích đất là 60.345m2 được cho thuê trong thời hạn 50 năm.

Tuy nhiên, Công ty Toàn Tích Thiện không thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Bởi vậy, tháng 1/2007, tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 118, thu hồi đất giao cho UBND xã Quảng Vinh quản lý.

Đến năm 2009, tỉnh Thanh Hóa một lần nữa chấp thuận cho Công ty Toàn Tích Thiện làm chủ đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Nam Sầm Sơn (tên thương mại Mai Trang Resort Sầm Sơn) sau đó được đổi tên thành Khu nghỉ dưỡng Toàn Tích Thiện.

Tháng 11/2018, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định giao đất cho Công ty Toàn Tích Thiện để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Toàn Tích Thiện để thực hiện dự án.

Dù vậy, đến nay dự án Khu nghỉ dưỡng Toàn Tích Thiện vẫn chưa được triển khai. Hồi tháng 7/2019 vừa qua, Công ty Toàn Tích Thiện lại có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại dự án này. Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 11871 chấp thuận chủ trương trên.

Dự án 15 năm chưa thể triển khai, từng bị thu hồi sau đó lại được giao lại, khiến dư luận đặt dấu hỏi về ông chủ đứng sau Công ty Toàn Tích Thiện.

Theo dữ liệu của PV, Công ty Toàn Tích Thiện được thành lập từ năm 2002. Công ty này do ông Nguyễn Bá Sinh làm đại diện pháp luật.

Năm 2018, Công ty Toàn Tích Thiện bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội liệt vào danh sách 1.100 doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Còn về ông Nguyễn Bá Sinh, ngoài Công ty Toàn Tích Thiện ông Sinh còn là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Mai Trang – một doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư của dự án Mai Trang Tower tại số 16 Phạm Hùng. Sau đó, Mai Trang đã chuyển nhượng dự án cho đối tác khác.

Ngoài ra, ông Nguyễn Bá Sinh còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thẩm định giá Mai Trang.

NAM NAM

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/kinh-doanh/chu-dau-tu-du-an-khu-nghi-duong-toan-tich-thien-la-ai-a292118.html