Chủ đầu tư dự án vụ khung sắt rơi làm chết người: 'Chúng tôi đang chờ kết luận của công an'

Thông tin từ đại diện chủ đầu tư dự án trong vụ khung sắt rơi khiến 1 phụ nữ tử vong cho biết, phía đơn vị đang chờ kết luận điều tra chính thức của cơ quan công an quận Thanh Xuân.

Liên quan đến sự việc khung sắt ở công trình dự án xây dựng tòa nhà Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê (tại địa chỉ lô 4.6 NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị rơi khiến 1 người tử vong, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai đã có thông tin chính thức về sự việc cũng như những vấn đề nhiều người đang quan tâm.

Theo đó, trong dự án trên, Công ty cổ phần Thương mại & Phát Triển Công Nghệ Mới DHP là đơn vị cung cấp lắp đặt toàn bộ hệ nhôm kính, vách kính.

Hiện trường vụ tai nạn tối 27/9.

Chiều 27/9/2018, đơn vị thi công tiến hành sử dụng Gondola lắp dựng hệ vách kính mặt ngoài trục đường Lê Văn Lương. Khoảng 18h cùng ngày, 3 công nhân của nhà thầu tụt Gondola từ tầng 7 xuống dưới tầng 6 và khóa sàn Gondola tại tầng 6 để kết thúc buổi làm việc. Khi công nhân cuối cùng rút ra khỏi sàn Gondola thì xảy ra sự cố cần Gondola bị bật ra khỏi vị trí làm việc và văng ra đường Lê Văn Lương. Sàn Gondola bị rơi từ tầng 6 xuống dầm ngang ở cốt sàn tầng 5.

Vụ việc mất an toàn lao động xảy ra tại công trường đã khiến 01 người chết và 01 người bị thương khi đang tham gia giao thông trên trục đường Lê Văn Lương. Theo đại diện công ty, đây là sự cố tai nạn ngoài ý muốn của nhà thầu dự án và họ rất lấy làm tiếc trước sự cố này.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho hay, ngay sau khi biết được thông tin vụ tai nạn trên, đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai đã phối hợp với đại diện nhà thầu thi công làm việc cùng cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân. “Chúng tôi cũng đến thăm hỏi và chia sẻ mất mát với gia đình người bị nạn. Chúng tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân liên quan trong sự cố mất an toàn lao động vừa qua.

Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với UNBD phường Nhân Chính, UBND quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân và các cơ quan chức năng liên quan của UBND TP.Hà Nội trong công tác điều tra xác định nguyên nhân sự cố tai nạn tại công trình dự án và khắc phục hậu quả. Hiện chúng tôi đang chờ kết luận điều tra chính thức của cơ quan công an quận Thanh Xuân”, đại diện công ty cho biết.

Như thông tin đã đưa, tối 27/9, một số người dân lưu thông trên đường gần cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội chứng kiến thanh sắt trên hệ thống giàn giáo tại công trường xây dựng bất ngờ rơi xuống đường, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, một người bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe máy tay ga đổ nghiêng. Cách đó vài mét, một khối kim loại nằm sát vỉa hè. Nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Một lãnh đạo UBND phường Nhân Chính xác nhận vụ việc và cho biết, lực lượng công an và cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường xác định danh tính người bị thương là ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, trú tại Minh Khai, Hà Nội), nạn nhân tử vong là chị Dương Thị Hằng (SN 1987, trú tại Bắc Ninh).

Nguyễn Huệ

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/chu-dau-tu-du-an-vu-khung-sat-roi-lam-chet-nguoi-chung-toi-dang-cho-ket-luan-cua-cong-an-d149333.html