Chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng khai thác, bán trái phép hàng ngàn khối cát

Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang điều tra mở rộng vụ việc chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) lén lút khai thác hàng ngàn khối cát đem bán thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Lực lượng Công an bắt quả tang xe máy đào cùng 4 ô-tô đang khai thác cát trái phép.

Trước đó, trong quá trình tuần tra đêm của Tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều ô-tô chở cát từ Khu kinh tế Dung Quất ra địa bàn tỉnh Quảng Nam tiêu thụ. Mở rộng điều tra, trinh sát phát hiện tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng đang tổ chức múc cát chở đi bán. Sau thời gian mật phục, lúc 23 giờ 30 ngày 16-11, Tổ công tácPhòng Cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang ông N.D.H (29 tuổi, trú xã Bình Phước, H. Bình Sơn) đang điều khiển xe máy đào BKS 12LA-0062 xúc cát đổ lên 4 xe tải tại bãi cát trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng nên đã lập biên bản vụ việc.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Phạm Văn Hải (56 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam - chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng đã bán cát trong khu vực Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng cho ông Trần Minh Dương (32 tuổi, trú xã Bình Hải, H. Bình Sơn) và giao cho Dương tự tổ chức khai thác, vận chuyển ra bên ngoài để bán dưới sự giám sát của Hải. Sau đó, ông Dương hợp tác với Công ty TNHH Cảnh Nguyên hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản bằng cách mua, bán trái phép hóa đơn để bán cho Công ty Vicosimex tại Khu Công nghiệp Chu Lai (H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Từ tháng 8-2023 đến khi bị phát hiện, các đối tượng trên đã bán cho Công ty Vicosimex tổng khối lượng khoảng 15.000 m3, thu về số tiền gần 5 tỷ đồng.

Nói về hành vi trên, ông Phạm Văn Hải- chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng cho rằng, thời gian qua đã đầu tư vào khu du lịch số tiền khá lớn, nhưng lợi nhuận thu lại chưa được là bao. Nay trong quá trình chỉnh trang khu du lịch nên tận dụng cát dư thừa nên mới đem bán, không nghĩ đó là hành vi vi phạm pháp luật (?). Còn ông Nguyễn Văn Thuần - Giám đốc Chi nhánh cổ phần Vicosimex Miền Trung, thông tin: “Công ty có ký hợp đồng với Công ty TNHH Cảnh Nguyên vào tháng 8-2023. Sau đó Công ty Cảnh Nguyên cung cấp cát vàng cho nhà máy chúng tôi. Quá trình vận chuyển do công ty Cảnh Nguyên đưa đến nhà máy. Khi có khối lượng thì Công ty Cảnh Nguyên xuất hóa đơn cho công ty chúng tôi”.

Được biết, Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2005 với tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng trên diện tích 286ha. Sau gần 18 năm triển khai, đến nay, Khu du lịch sinh thái này vẫn đang dở dang, nhiều hạng mục đã xuống cấp và đã nhiều lần xin gia hạn tiến độ. Việc múc cát khu vực bờ biển của chủ đầu tư đem đi bán không những gây thất thoát nguồn tài nguyên mà còn tàn phá nghiêm trọng bờ biển, dẫn đến nguy cơ sạt lở rất lớn.

Thượng tá Ngô Văn Đức - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, các đối tượng cấu kết với chủ đầu tư Khu du lịch Thiên Đàng khai thác khối lượng cát rất lớn. Quá trình hoạt động khai thác có bố trí người giám sát để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đối tượng khai thác cát hoạt động lúc nửa đêm đến 5- 6 giờ sáng rồi dừng. Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đúng với chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập được. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chu-dau-tu-khu-du-lich-sinh-thai-thien-dang-khai-thac-ban-trai-phep-hang-ngan-khoi-cat-post286978.html