Chủ đầu tư Saigon Metro Mall 'lộ diện'

Thành lập năm 2014, Netland được biết đến trên thị trường địa ốc khi thâu tóm 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi vào năm 2017, sau đó lên sàn HNX với mã NRC vào năm 2018. Quý 3/2018 Netland tung ra dự án Saigon Metro Mall - mô hình thương mại chuẩn Nhật tại Sài Gòn, nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.Quý 3/2018 Netland tung ra dự án Saigon Metro Mall - mô hình thương mại chuẩn Nhật tại Sài Gòn...

Saigon Metro Mall tọa lạc ngay trung tâm Hành chính quận 8, đoạn ngã tư Tạ Quang Bửu - Quốc lộ 50, trên khu đất có tổng diện tích hơn 4.600 m2.

Netland hợp tác với nhà đầu tư Nhật Bản

Là một công ty sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, Công ty Cổ phần Bất động sản Netland đã liên tục gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là những thương vụ M&A lớn, từ đó nhận được sự tin tưởng hợp tác của những công ty uy tín đến từ Nhật Bản.

Nửa đầu năm 2018, một trong những tập đoàn lớn của Nhật Bản như Sanei Architecture Planning đã trở thành đối tác chiến lược và G-7 Holdings INC đã trở thành cổ đông chiến lược của Netland.

Dự kiến trong tháng 8/2018, Netland sẽ tiếp tục bắt tay với một đối tác lớn khác cũng đến từ Nhật Bản.

Theo thông tin từ Netland, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua là 70 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2018, doanh thu thuần sau hợp nhất đạt 84,72 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt được là 33,29 tỷ đồng. Trong đó doanh thu quý 2/2018 đạt 47,51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế quý 2/2018, đạt 19,72 tỷ đồng - đạt 47,56% so với kế hoạch lợi nhuận.

Hiện nay trên sàn HNX, cổ phiếu của Netland được đánh giá là cổ phiếu nhiều tiềm năng cho nhà đầu tư. Sở hữu hàng loạt quỹ đất cùng việc phát triển nhiều dự án trong vai trò chủ đầu tư, Netland đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường địa ốc.

Trung tâm thương mại chuẩn Nhật kết nối ga metro

Saigon Metro Mall tọa lạc ngay trung tâm Hành chính quận 8, đoạn ngã tư Tạ Quang Bửu - Quốc lộ 50, trên khu đất có tổng diện tích hơn 4.600 m2. Theo báo cáo của Ban quản lý Đường sắt đô thị, tuyến metro số 5 với chiều dài hơn 23 km sẽ đi xuyên qua tầng hầm 2, mang đến cho Saigon Metro Mall một lượng khách lớn, tăng khả năng cạnh tranh với những trung tâm thương mại khác.

Được xây dựng với hơn 300 gian hàng theo concept chuẩn Nhật, Saigon Metro Mall là một hệ sinh thái kết hợp giữa thương mại và văn hóa. Tầng trệt được thiết kế theo nghệ thuật gấp giấy Origami.

Tầng một, mang màu sắc riêng khi chuộng những ô caro trong cách sắp xếp và bố trí gian hàng. Đặc biệt nhất chính là tầng hai, lấy cảm hứng từ sự chuyển động của tuyến tàu điện ngầm cũng như trạm dừng chân, những kiến trúc sư của Saigon Metro Mall đã tạo nên những gian Metro shop khác biệt và đậm chất Nhật.

Đại diện chủ đầu tư ông Nguyễn Hữu Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc chia sẻ: "Với lợi thế được rót vốn từ các đối tác của Nhật, đặc biệt như chuỗi siêu thị Daiso của G-7 Holdings cũng như một vài đối tác khác, trung tâm thương mại Saigon Metro Mall do Neland làm chủ đầu tư sẽ mang đến sự mới lạ và khác biệt cho thị trường".

"30% gian hàng của Saigon Metro Mall, sẽ được giữ lại cho các đối tác chiến lược bày bán sản phẩm xuất xứ từ Nhật. Điều này chính là sự đảm bảo vững chắc của chúng tôi về kế hoạch quản lý vận hành, tính hiệu quả trong khai thác kinh doanh cũng như tiềm năng tăng giá của sản phẩm trong thời gian tới", ông Nguyễn Hữu Quang chia sẻ thêm.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0901005008 - 0911200800 - 0938823828.

Website: www.saigonmetromall.com.vn

Hồng Nhung

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/chu-dau-tu-saigon-metro-mall-lo-dien-2018080321065398.htm