Chủ doanh nghiệp cầu cứu vì 3 tháng bị 'dằn mặt' 5 lần

Từ đầu tháng 7/2018 đến nay, một doanh nghiệp vận tải tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) liên tục bị 'dằn mặt'. Mới đây, kẻ xấu đã châm lửa đốt chiếc xe ô tô của chủ doanh nghiệp này, gây thiệt hại gần cả tỷ đồng.

Bị mặt, đốt ô tô trong đêm Ngày 13/10, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP.Nha Trang cho biết, đơn vị này đang vào cuộc điều tra vụ việc chiếc xe ô tô Chevrolet 7 chỗ của bà Vũ Thị Phương Chi - Giám đốc điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tiến Phát Sài Gòn - Nha Trang (trụ sở tại số 64 Tân Trào, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) bị kẻ xấu đốt cháy trong đêm.

Chiếc xe ô tô của bà Chi bị kẻ xấu đốt cháy rụi.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 1h30 sáng 12/10, chiếc xe ô tô của bà Chi đang đỗ tại số 4 Nguyễn Lộ Trạch (phường Vĩnh Nguyên) bất ngờ bị bốc cháy. Nghe tiếng nổ, người thân bà Chi chạy ra thì thấy xe đã bốc cháy ngùn ngụt.

Lúc đó, người thân bà Chi nghe tiếng xe máy chạy đi. Theo bà Vũ Thị Minh Châm (ngụ số 4 Nguyễn Lộ Trạch, chị gái bà Chi), vào khoảng thời gian trên, nghe tiếng nổ, bà chạy ra thì thấy chiếc xe bốc cháy nên chạy đi kêu cứu và gõ cửa hàng xóm. Lúc đó, chiếc xe bốc cháy dữ dội, lại lo sợ bị nổ nên không ai dám tiếp cận. Sau đó, bà gọi lực lượng công an đến chữa cháy.

“Mọi khi xe đậu sát lề bên nhà nhưng tối hôm trước đó lại đậu phía đối diện. Nếu đậu như mọi khi có lẽ cháy cả nhà và người cũng không thoát ra được vì chỉ có duy nhất một cửa chính là thoát hiểm”, bà Châm cho biết.

Sau khi dập tắt lửa, chiếc xe cháy hoàn toàn chỉ còn trơ khung sắt, toàn bộ nội thất cũng bị thiêu rụi. Mặt đường chỗ xe đậu bị biến dạng, một số dây cáp internet và truyền hình cũng bị cháy treo lơ lửng.

Theo camera an ninh ghi lại, lúc 1h30, một người đi xe máy, trùm kín mặt bằng chiếc áo chống nắng, dừng lại trước đầu xe ô tô Cheverlet 7 chỗ nói trên, rồi bỏ bịch xăng và châm lửa đốt, sau đó nhanh chóng rời đi.

Theo bà Chi, chiếc xe được mua cuối năm 2016 với trị giá gần 800 triệu đồng để phục vụ kinh doanh vận tải. Công ty bà vừa ký hợp đồng cho thuê theo tháng, dự kiến đến đầu tuần tới họ sẽ lấy xe. Thế nhưng chưa kịp giao xe thì đã xảy ra cơ sự thế này.

“Chiếc xe được để ngoài cửa nhà để sáng tài xế đến lấy xe đưa các cháu đi học. Ngoài chiếc xe bị cháy thì trên xe cũng còn một số vật dụng và giấy tờ quan trọng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 865 triệu đồng”, bà Chi cho biết.

Bị mặt, đốt ô tô trong đêm

Ngày 13/10, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP.Nha Trang cho biết, đơn vị này đang vào cuộc điều tra vụ việc chiếc xe ô tô Chevrolet 7 chỗ của bà Vũ Thị Phương Chi - Giám đốc điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tiến Phát Sài Gòn - Nha Trang (trụ sở tại số 64 Tân Trào, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang) bị kẻ xấu đốt cháy trong đêm.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 1h30 sáng 12/10, chiếc xe ô tô của bà Chi đang đỗ tại số 4 Nguyễn Lộ Trạch (phường Vĩnh Nguyên) bất ngờ bị bốc cháy. Nghe tiếng nổ, người thân bà Chi chạy ra thì thấy xe đã bốc cháy ngùn ngụt.

Lúc đó, người thân bà Chi nghe tiếng xe máy chạy đi. Theo bà Vũ Thị Minh Châm (ngụ số 4 Nguyễn Lộ Trạch, chị gái bà Chi), vào khoảng thời gian trên, nghe tiếng nổ, bà chạy ra thì thấy chiếc xe bốc cháy nên chạy đi kêu cứu và gõ cửa hàng xóm.

Lúc đó, chiếc xe bốc cháy dữ dội, lại lo sợ bị nổ nên không ai dám tiếp cận. Sau đó, bà gọi lực lượng công an đến chữa cháy. “Mọi khi xe đậu sát lề bên nhà nhưng tối hôm trước đó lại đậu phía đối diện. Nếu đậu như mọi khi có lẽ cháy cả nhà và người cũng không thoát ra được vì chỉ có duy nhất một cửa chính là thoát hiểm”, bà Châm cho biết.

Sau khi dập tắt lửa, chiếc xe cháy hoàn toàn chỉ còn trơ khung sắt, toàn bộ nội thất cũng bị thiêu rụi. Mặt đường chỗ xe đậu bị biến dạng, một số dây cáp internet và truyền hình cũng bị cháy treo lơ lửng.

Theo camera an ninh ghi lại, lúc 1h30, một người đi xe máy, trùm kín mặt bằng chiếc áo chống nắng, dừng lại trước đầu xe ô tô Cheverlet 7 chỗ nói trên, rồi bỏ bịch xăng và châm lửa đốt, sau đó nhanh chóng rời đi.

Theo bà Chi, chiếc xe được mua cuối năm 2016 với trị giá gần 800 triệu đồng để phục vụ kinh doanh vận tải. Công ty bà vừa ký hợp đồng cho thuê theo tháng, dự kiến đến đầu tuần tới họ sẽ lấy xe. Thế nhưng chưa kịp giao xe thì đã xảy ra cơ sự thế này.

“Chiếc xe được để ngoài cửa nhà để sáng tài xế đến lấy xe đưa các cháu đi học. Ngoài chiếc xe bị cháy thì trên xe cũng còn một số vật dụng và giấy tờ quan trọng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 865 triệu đồng”, bà Chi cho biết.

Nhuận Oanh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chu-doanh-nghiep-cau-cuu-vi-3-thang-bi-dan-mat-5-lan-d80131.html