Chủ động các giải pháp tiết giảm điện năng

Đợt nắng nóng cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021 vừa qua với nền nhiệt phổ biến từ 37- 400C xảy ra trên diện rộng, nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng tăng đột biến.

Cán bộ ngành Điện kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo cấp điện cho nhân dân ở thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê.

Cán bộ ngành Điện kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo cấp điện cho nhân dân ở thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê.

(baophutho.vn)

- Đợt nắng nóng cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021 vừa qua với nền nhiệt phổ biến từ 37- 400C xảy ra trên diện rộng, nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng tăng đột biến. Theo báo cáo của Công ty Điện lực Phú Thọ, ở tỉnh trong những ngày nắng nóng sản lượng điện trung bình mỗi ngày tăng từ 10 triệu kWh lên 12,5 triệu kWh, công suất tiêu thụ điện tăng từ 549 MW lên 605 MW.
Nếu công suất sử dụng điện ở mức cao như vậy trong thời gian dài rất dễ xảy ra sự cố về điện. Để chủ động cho công tác vận hành, cung ứng điện đảm bảo ổn định, Công ty Điện lực Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm giúp tiết giảm lượng điện sử dụng trong mùa nắng nóng, giảm công suất sử dụng điện năng trên địa bàn toàn tỉnh.Đồng chí Phạm Văn Chúc- Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: “Công ty đã xây dựng phương án vận hành phù hợp với nguồn điện trên tinh thần ưu tiên phụ tải 1 và phòng chống dịch COVID-19; đồng thời tham mưu với tỉnh ban hành văn bản đảm bảo cấp điện, an toàn phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, Công ty đã làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khách hàng sử dụng điện sản lượng trên 1.000kW/h/năm, yêu cầu các đơn vị chia sẻ với ngành điện và người dân bằng việc dịch chuyển giờ sản xuất cao điểm sang khung giờ khác”.Trước đó, để chủ động cho công tác vận hành, cung ứng điện đảm bảo ổn định, Công ty nâng cấp lưới điện cơ bản đáp ứng nguồn điện nhất là hệ thống trạm biến áp 110kW. Trong đó đã đóng điện tại trạm 110kW Đoan Hùng, Thụy Vân, Việt Trì 2, Phố Vàng (Thanh Sơn); nâng cao năng lực chuyển tải của đường dây 110kW Bãi Bằng- Việt Trì; Phú Thọ- Việt Trì; Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)- Việt Trì... Đặc biệt đã đóng điện 110kW Sơn Tây (Hà Nội)- Phố Vàng, Ba Khe- Cẩm Khê. Hiện Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng đường dây và TBA 110kW các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như: Phú Hà, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Tân Sơn, Bãi Ba, Phù Ninh 2… cơ bản đáp ứng chuyển tải điện năng để phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.Dự báo trong các đợt nắng nóng sắp tới, phụ tải vẫn tiếp tục tăng cao, tình trạng gián đoạn cung cấp điện vẫn có thể xảy ra. Để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình trạng khẩn cấp này, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ đã xây dựng các phương án cấp điện để ứng phó với các tình trạng quá tải cục bộ trong điều kiện nắng nóng. Ưu tiên cung cấp điện cho các khách hàng quan trọng được UBND tỉnh phê duyệt; các địa điểm điều trị, cách ly y tế liên quan dịch COVID-19; kỳ thi THPT. Phối hợp với 146 khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh có sản lượng điện tiêu thụ trên một triệu kWh/năm trở lên thực hiện tiết giảm, điều chỉnh phụ tải, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào các giờ cao điểm từ 11h30-15h30 và từ 20h00-23h00 các ngày nắng nóng.Ngoài các giải pháp trên, để giảm công suất sử dụng điện năng, hạn chế những sự cố về điện, Công ty Điện lực Phú Thọ mong muốn mỗi khách hàng sử dụng điện cần nâng cao ý thức, chủ động cắt giảm các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian cao điểm. Có như vậy, việc sử dụng và tiết giảm lượng điện năng sử dụng vào mùa nắng nóng mới đạt hiệu quả.

Thúy Hằng

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202107/chu-dong-cac-giai-phap-tiet-giam-dien-nang-178147