Chủ động các phương án cứu nạn, cứu hộ trên đường thủy nội địa

Nhằm ứng phó với tác động xấu của hoàn lưu Bão số 4 gây ra và ảnh hưởng của việc các hồ thủy điện ở Trung Quốc tăng xả lũ khiến mực nước trên các sông khu vực phía Bắc dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã cùng các lực lượng chức năng, chủ động xây dựng phương án, triển khai kế hoạch phòng chống lụt, bão, mưa lớn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Theo đó, với chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, Thủy đoàn 1 đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT về chuẩn bị các phương án thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn trên đường thủy nội địa; thường xuyên nắm bắt thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan; chủ động xây dựng nhiều phương án phòng, chống lụt bão (PCLB) và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) trên các tuyến sông Hồng, sông Đuống, sông Chanh.

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (bên trái) kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sát đường thủy.

Đặc biệt, nhằm ứng phó với diễn biến bất thường của hoàn lưu bão số 4 và tình trạng xả lũ tại các hồ đập từ Trung Quốc, những ngày gần đây, đơn vị đã thành lập 5 tổ công tác với 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ PCLB, CHCN trên các tuyến sông; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men… để sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu của thiên tai; thường xuyên cử các cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm tuần tra lưu động dọc các tuyến sông, tăng cường phát hiện những sự cố để phối hợp với các đơn vị chức năng, kịp thời khắc phục, nhằm tránh những ảnh hưởng xấu…

Theo Thượng tá Phạm Quang Huy, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, để ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên các tuyến sông, bên cạnh việc duy trì, thực hiện nghiêm công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị còn bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các khu vực trọng yếu để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền cho các đối tượng về những nguy cơ của việc nước dâng cao để chủ động neo đậu phương tiện an toàn, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ gây ra, nhất là với các phương tiện đến từ tỉnh ngoài không thông thuộc thủy văn, luồng tuyến; thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu người dân, doanh nghiệp vận tải về chấp hành nghiêm quy định, đề cao tinh thần cảnh giác ứng phó với các điều kiện bất lợi do mưa bão…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH - MINH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chu-dong-cac-phuong-an-cuu-nan-cuu-ho-tren-duong-thuy-noi-dia-633237