Chủ động chống nắng nóng cho bộ đội

Chuẩn bị vào mùa hè, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp chống nắng nóng để bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội.

Thượng tá Hoàng Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Châu Khê, cho biết đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Con Cuông, giáp với huyện Tương Dương-nơi được mệnh danh là "chảo lửa" của xứ Nghệ, nên nắng nóng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bộ đội. Vì thế, ngay từ đầu mùa nắng nóng, đơn vị đã chủ động điều chỉnh thời gian huấn luyện, công tác phù hợp để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội như làm việc sớm hơn vào buổi sáng và muộn hơn vào buổi chiều, hạn chế cán bộ đi công tác địa bàn xa bằng xe gắn máy vào các ngày nắng nóng. Các bộ phận tích cực tăng gia đủ rau xanh để bổ sung bữa ăn hằng ngày cho bộ đội. Cùng với đó, trong các hoạt động ngoài trời, đơn vị luôn bố trí quân y cùng các trang thiết bị cần thiết để kịp thời xử trí khi bộ đội say nắng; tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm chắc cách chống nắng nóng và cách sơ cứu khi gặp tình huống xảy ra, nhất là các bộ phận hoạt động nhỏ lẻ, phân tán ở các địa bàn xa đơn vị, xa khu vực dân cư...

HẢI THƯỢNG (Phòng Chính trị-Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chu-dong-chong-nang-nong-cho-bo-doi-539396