Chủ động chống ùn tắc, kiểm soát giao thông dịp Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lượng phương tiện lưu thông tại TP Hồ Chí Minh dày đặc bởi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao. Đây là thời điểm phức tạp về giao thông nhất trong năm.

Các điểm ùn ứ thường xuyên xuất hiện, trong đó có những điểm cố hữu, có điểm mới phát sinh. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong cao điểm này, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai phương án phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phối hợp với các ban, ngành để giải tỏa các điểm ùn ứ…

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) vào cuối giờ chiều hằng ngày, lượng phương tiện lưu thông qua các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn, Cộng Hòa, Bạch Đằng… tăng cao do lượng người tan sở và lượng khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất rất đông. Đơn cử như chiều tối ngày cuối cùng của năm 2019, hàng chục ngàn phương tiện như “chôn chân” tại khu vực này vì lượng khách ra sân bay tăng đột biến.

Tại cửa ngõ phía Đông thành phố (khu vực quận Thủ Đức, quận 9, quận 2), xe tải có trọng lượng lớn chuyên chở hàng hóa từ các tỉnh đổ về theo tuyến QL1, xa lộ Hà Nội tăng cao khiến ùn ứ giao thông xuất hiện tại nhiều điểm. Tuyến đường vào cảng Cát Lái cũng rơi vào tình trạng quá tải, lượng phương tiện có trọng tải lớn “rồng rắn” nối đuôi nhau và nhiều lúc, nằm im trên đường.

Cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Theo Sở GTVT TP, năm 2019, tại TP Hồ Chí Minh tồn tại đến 37 điểm ùn ứ giao thông, riêng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có đến 6 điểm, trung tâm thành phố có 6 điểm. Các điểm ùn ứ xảy ra thường xuyên như: Ngã sáu Công trường Dân Chủ; khu vực Sư Vạn Hạnh - Thành Thái - 3 tháng 2; đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý); giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám; vòng xoay Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn - Bạch Đằng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Kiệm; đường Nguyễn Thị Định (từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái); nút giao Mỹ Thủy; ngã tư Thủ Đức; giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng; đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sỹ)…

Một cán bộ thuộc Phòng CSGT cho hay, lượng phương tiện chuyên chở hàng hóa trong dịp tết lưu thông qua QL1A xuyên qua TP Hồ Chí Minh tăng mạnh trong những ngày này. Tuy nhiên, đoạn QL1A qua TP Hồ Chí Minh có đến 30 điểm giao cắt.

Vào giờ cao điểm, các điểm giao cắt này bị ùn ứ. Một số đoạn QL1A đi qua TP Hồ Chí Minh bị “thắt cổ chai” khiến các phương tiện di chuyển chậm dẫn đến ùn ứ. Đó là giao thông bình thường, nếu xảy ra sự cố giao thông, TNGT chết người, các tuyến đường này càng ùn ứ nghiêm trọng.

Ngoài nguyên nhân xuất phát từ việc đi lại, vận tải hàng hóa tăng cao thì các điểm xe dù, bến cóc hoạt động mạnh vào dịp Tết cũng tạo ra cảnh ùn ứ tại một số tuyến đường. Tại các quận Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn… có hàng chục điểm xe dù bắt khách gây ra cảnh lộn xộn giao thông.

Để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong dịp trước và sau Tết, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều kế hoạch. Theo Trung tá Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh, kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã được triển khai theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, các đơn vị thuộc phòng tiến hành các hoạt động điều tra cơ bản, khảo sát, rà soát nắm tình hình chuẩn bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật công cụ hỗ trợ và hậu cần phục vụ đợt cao điểm, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan truyền thông xây dựng các hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng; nội dung tuyên truyền phải đáp ứng được nhu cầu nắm bắt thông tin của người dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ để thông tin đến người dân về đợt cao điểm, các hoạt động của lực lượng CSGT trong việc thiết lập lại TTATGT, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn 2 (từ 15-12-2019 đến ngày 14-2-2020), Phòng CSGT sẽ tăng cường quân số tuần tra, chốt chặn xử lý vi phạm, trong đó chú trọng đến việc phát hiện ngăn chặn, xử lý các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách quá tải, phương tiện xe 2 bánh vi phạm khi lưu thông trên đường phố dễ gây tai nạn, các tổ công tác sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, dừng đỗ không đúng nơi qui định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

Về việc các “điểm đen” về ùn ứ giao thông, phía Phòng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xử lý các điểm có tình huống phức tạp, phối hợp xử lý các công trình đào đường không dọn dẹp để các tuyến đường bị ùn ứ. Chủ động lên kế hoạch rà soát phân luồng, chuyển hướng các dòng phương tiện để tránh ùn ứ giao thông kéo dài tại các nút giao thông.

Trong những ngày giáp Tết, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân khi điều khiển phương tiện lưu thông du xuân hoặc tham gia các lễ hội Tết Nguyên Đán cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, tránh việc lạm dụng bia, rượu, chất kích thích để giữ an toàn cho bản thân và người thân trong gia đình, không liên lụy đến các phương tiện khác để đón xuân Canh Tý 2020 trong an toàn.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng vọt. Để đảm bảo TTATGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng chia thành nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Điển hình, sáng 25-12, tại Km 1101 + 400, Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phổ Cường (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ phát hiện xe ôtô tải BKS 79C - 059.00 do Phạm Thanh Sang (SN 1992, trú TP Tuy An, tỉnh Phú Yên) có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra thì phát hiện trên xe chở khoảng 8,5m3 gỗ không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50%.

Thượng tá Lê Hữu Nhân, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy... lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, bảo đảm TTATGT, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ và phòng, chống tội phạm lợi dụng hoạt động trên tuyến giao thông. Đặc biệt, tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không có giấy phép lái xe (GPLX), hoặc GPLX không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. Xe ôtô chở khách, xe container và môtô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý.

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền, Công an các đơn vị địa phương và ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT đường sắt tại các đường ngang phức tạp về ATGT.

Đối với các tuyến đường thủy nội địa, tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm, như Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi trên tuyến thủy nội địa...; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thống kê sơ bộ, từ ngày 15-12 đến 26-12-2019, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tuần tra phát hiện 1.221 trường hợp vi phạm; lập biên bản 640 trường hợp, tạm giữ 16 ôtô, 4 môtô, 638 giấy tờ xe; xử phạt theo thủ tục không lập biên bản 581 trường hợp với số tiền gần 60 triệu đồng. Xử lý phạt tiền 869 trường hợp với số tiền hơn 480 triệu đồng, tước GPLX 18 trường hợp.

“Chúng tôi yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ làm công tác đảm bảo TTATGT phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn khi thực thi nhiệm vụ. Các hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý, nhất là đối với các hành vi lái xe vi phạm uy hiếp trực tiếp an toàn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích, chạy quá tốc độ…

Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên bố trí cán bộ hóa trang ghi hình gắn với phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan nắm chắc, xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc hoạt động trong dịp này; phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân vui Tết đón xuân được an toàn”, Thượng tá Lê Hữu Nhân cho biết thêm.

Nghinh Phong - Hà Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/chu-dong-chong-un-tac-kiem-soat-giao-thong-dip-tet-576818/