Chủ động đảm bảo y tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Để đảm bảo công tác y tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sẵn sàng ứng phó các trường hợp xảy ra bất ngờ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện quan trọng này, ngành Y tế nói chung và Sở Y tế TP Đà Nẵng nói riêng đã có sự chuẩn bị đầy đủ về phương án, phương tiện vận chuyển, nhân lực, thuốc men, trang thiết bị y tế. 

Để đảm bảo công tác y tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sẵn sàng ứng phó các trường hợp xảy ra bất ngờ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện quan trọng này, ngành Y tế nói chung và Sở Y tế TP Đà Nẵng nói riêng đã có sự chuẩn bị đầy đủ về phương án, phương tiện vận chuyển, nhân lực, thuốc men, trang thiết bị y tế. Sáng nay (25-10), tại Đà Nẵng sẽ chính thức diễn ra lễ diễn tập phương án ứng phó cấp cứu và xuất quân bảo vệ, phục vụ y tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khách sạn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Huy động các giáo sư đầu ngành tham gia

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Tổ Phó thường trực Tổ Công tác Y tế thuộc Tiểu ban An ninh - Y tế APEC 2017, đến nay mọi công tác chuẩn bị của ngành Y tế đã sẵn sàng. Theo đó, ngoài nhân lực ngành Y tế Đà Nẵng, 500 cán bộ y tế gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên... được huy động trực tiếp tham gia phục vụ 24/24 giờ. Các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng ứng cứu, có thể vận chuyển bệnh nhân bằng máy bay trực thăng, vận chuyển bệnh nhân ra nước ngoài điều trị khi cần thiết. Ngoài ra, ngành Y tế cũng đã bổ sung hai xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị và thuốc thiết yếu hỗ trợ Sở Y tế Đà Nẵng. Bộ Y tế đã huy động các giáo sư đầu ngành chuyên khoa hồi sức tích cực, tim mạch, ngoại khoa của các bệnh viện: Hữu Nghị, Việt Đức, Trung ương Huế, Bạch Mai, Chợ Rẫy, Thống Nhất... tham gia phục vụ.

Bộ Y tế thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và điều tra ngộ độc thực phẩm tại các khách sạn, phân công 54 cán bộ giám sát tại 49 khách sạn phục vụ APEC. Đồng thời, rà soát danh sách 69 địa điểm ẩm thực do Sở Du lịch TP Đà Nẵng đề xuất về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, tập huấn giám sát và thực hiện kiểm thực 3 bước theo đúng quy định cho các cán bộ tham gia phục vụ, thành lập 5 đoàn kiểm tra các địa điểm ẩm thực, 49 khách sạn phục vụ. PGS.TS Lương Ngọc Khuê khẳng định: “Hiện các đơn vị chức năng trong ngành Y tế đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Trong thời gian tới, các đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khách sạn có đại biểu lưu trú và các địa điểm tổ chức các hội nghị”.

Về phía ngành Y tế Đà Nẵng, không chỉ các bệnh viện lớn được chỉ đạo trực tiếp tham gia phục vụ công tác y tế như BV Đà Nẵng, BV C Đà Nẵng, BV Hoàn Mỹ, BV Vinmec, BV Đa khoa Gia Đình, mà cả 7 trung tâm y tế quận huyện và các bệnh viện chuyên khoa khác trên địa bàn đều có phương án chủ động phục vụ khi cần. Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, Cty International SOS chi nhánh Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng phục vụ nhân lực, thiết bị hỗ trợ cấp cứu đảm bảo cho APEC. Đặc biệt, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh đã sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị. PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết: “Các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm họa nếu có đã được bố trí và kế hoạch vận chuyển bệnh nhân bằng máy bay trực thăng cũng sẵn sàng”.

Tập huấn công tác sơ cấp cứu phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Ứng trực 24/24 để xử trí các trường hợp cấp cứu

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố đã lập các tổ y tế thường trực cấp cứu. Trong đó, ưu tiên bố trí tại mỗi khách sạn có nguyên thủ hoặc trưởng đoàn lưu trú một tổ y tế thường trực. Đối với các khách sạn có lãnh đạo doanh nghiệp, sẽ có các tổ cấp cứu phụ trách theo từng cụm và khi cần can thiệp thì dưới 5 phút, xe cấp cứu sẽ tới kịp. Sở đã chỉ đạo các bệnh viện được chọn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 thành lập Ban điều hành tại bệnh viện, xây dựng quy trình tiếp nhận người bệnh, phân luồng bệnh nhân, thành lập tổ cấp cứu ngoại viện và bố trí khu vực dịch vụ quốc tế để khám, điều trị nội trú... Các bệnh viện này đều được trang bị đầy đủ các cơ số thiết bị y tế trên xe cứu thương và ê-kíp cấp cứu theo đúng tiêu chuẩn của quốc tế, đảm bảo ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Mỗi bệnh viện đều bố trí khu tiếp nhận bệnh độc lập với đầy đủ trang thiết bị chất lượng cao, sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra như thảm họa, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt...

Theo ông Nguyễn Tấn Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, có 23 tổ cấp cứu thường trực phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và sẽ được chia theo nhóm đối tượng phục vụ. Trong đó, 17 tổ y tế sẽ được bố trí tại những khách sạn phục vụ đại biểu cấp cao chính thức, 2 tổ phục vụ các đối tác doanh nghiệp, 2 tổ phục vụ các đơn vị báo chí quốc tế, 1 tổ cho lực lượng phục vụ và 1 tổ cho tổ bay. Ngoài ra, còn có 9 tổ y tế dự phòng cũng được bố trí tại các điểm Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng và 7 trung tâm y tế quận, huyện, kết nối với 14 xe cấp cứu chuyên dụng được trang bị máy móc, thiết bị cấp cứu. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu 5 cũng sẽ bố trí trực thăng tham gia vận chuyển và cấp cứu bệnh nhân khi cần.

Vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được ngành Y tế TP hết sức quan tâm và giao Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) chịu trách nhiệm chính. Theo đó, TTYTDP đã làm việc với các cơ sở lưu trú có liên quan đến công tác phục vụ APEC và yêu cầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên. Còn môi trường bên ngoài, cùng với dọn dẹp, vệ sinh, Sở Y tế Đà Nẵng đã đề xuất TP dùng nguồn kinh phí của địa phương để chủ động xử lý bơm phun hóa chất diệt muỗi và ấu trùng đối với những khu vực có nguy cơ dịch sốt xuất huyết. Để đảm bảo an toàn nguồn nước phục vụ APEC, ngành Y tế TP đã tiến hành kiểm tra và sẽ kiểm tra liên tục nguồn nước của các nhà máy, giám sát nguồn nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt tại các khách sạn mà các đoàn đại biểu lưu trú để đảm bảo các thông số chất lượng và an toàn. Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức giám sát, phân công cán bộ thường trực tại các khách sạn, địa điểm ẩm thực, không để xảy ra các vụ ngộ độc...

Song song với đó, ngành Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế có nhiệm vụ bố trí các tổ y tế thường trực giám sát thân nhiệt và thể trạng đối với các hành khách, phi hành đoàn nhập cảnh, quá cảnh đến Đà Nẵng qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và Cảng Đà Nẵng; tiến hành kiểm tra y tế đối với các hành khách có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Đối với trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm thì tiến hành cách ly, xử lý kịp thời, đúng quy định.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_174100_.aspx